Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 23-2, Quận ủy quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Xây dựng hình mẫu người cán bộ, đảng viên dám nghĩ, biết làm

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Kim Yến ghi nhận, biểu dương những kết quả quận Phú Nhuận đạt được trong năm 2022. Nhất là 10 sự kiện nổi bật quận đã đạt được trong năm qua cho thấy sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân quận Phú Nhuận.

Trong năm 2023, đồng chí Trần Kim Yến lưu ý quận Phú Nhuận cần xây dựng nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ đề năm của Thành phố: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Kim Yến cho rằng, năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn, do đó đồng chí đề nghị Đảng bộ quận Phú Nhuận tiếp tục chỉ đạo, tăng cường các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, chia sẻ và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân. Trong đó, lưu ý quận cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì sản xuất. Theo đồng chí Trần Kim Yến, quận Phú Nhuận có thể mạnh trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, do đó, trong năm 2023, quận cần phát huy mạnh mẽ hơn thế mạnh này để hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý quận cần quan tâm chăm lo an sinh xã hội đến người dân và thực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó lưu ý cần thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều theo từng nhóm hộ nghèo, hoàn thành chỉ tiêu trên quan điểm giảm nghèo bền vững.

Đánh giá cao công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng tại các chung cư và Trạm y tế, đồng chí Trần Kim Yến cho rằng trong năm 2023, quận cần đẩy mạnh công tác này. Đồng chí Trần Kim Yến cũng lưu ý, bên cạnh tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ, quận cũng cần tập trung tuyên truyền cho đảng viên, nhân dân nắm chắc nội dung hoạt động, tạo chuyển biến nhận thức, hành động cùng chính quyền thực hiện các nội dung chỉ thị, nghị quyết Đảng bộ Thành phố đề ra. Ngoài ra, quận cần tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ trong Đảng, quan tâm xây dựng hình mẫu người cán bộ, đảng viên gương mẫu, dám nghĩ, biết làm để tạo niềm tin trong nhân dân.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Phú Nhuận Huỳnh Đăng Linh, trong năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị quận quán triệt triển khai, thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận cũng như tổ chức tốt các hoạt động theo chủ đề năm 2022 của Thành phố. Qua đó đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; đạt và vượt chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, đạt và vượt 23/24 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022.

Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn biểu dương tập thể lãnh đạo quản lý đã có nhiều cố gắng góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ quận năm 2022

Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn biểu dương tập thể lãnh đạo quản lý đã có nhiều cố gắng góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ quận năm 2022

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 3.319,6 tỷ đồng, đạt 124,24% dự toán pháp lệnh. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng bộ nhiều giải pháp trên các lĩnh vực nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi và phát triển, tăng cường chỉnh trang đô thị. Đã thực hiện mô hình “Phú Nhuận đồng hành cùng doanh nghiệp”, đưa vào vận hành mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và thanh toán điện tử” tại 60 khu phố. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai cụ thể các hoạt động xuống từng địa bàn dân cư.

Cuộc đi bộ gây Quỹ xã hội quận Phú Nhuận được quận tổ chức trong nhiều năm nay

Cuộc đi bộ gây Quỹ xã hội quận Phú Nhuận được quận tổ chức trong nhiều năm nay

Trong năm 2022, quận đã tổ chức Cuộc đi bộ “Đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” gây Quỹ xã hội quận Phú Nhuận năm 2022, với tổng số tiền ủng hộ là 11 tỷ đồng. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động kỷ niệm. Công tác xây dựng và ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại quận được quan tâm thực hiện phù hợp điều kiện của địa phương, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.

Bên cạnh đó, quận chủ động trong công tác rà soát tạo nguồn và đẩy nhanh tiến độ kết nạp đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Chủ động xây dựng, phát triển tổ chức đảng tại 3 chung cư và 2 chi bộ tại Trạm y tế phường. Ngoài ra, công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội ngày càng hướng mạnh về cơ sở, phát huy tốt vai trò, chức năng trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng biểu dương các tập thể tiêu biểu

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng biểu dương các tập thể tiêu biểu

Năm 2023, với quyết tâm thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII đề ra và thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của Thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy quận Phú Nhuận tập trung lãnh đạo toàn hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm. Trong đó có các chỉ tiêu thúc đẩy kinh tế đêm khu vực tuyến đường Phan Xích Long gắn với khai thác tiềm năng du lịch bến thủy nội địa kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung Đề án xây dựng quận Phú Nhuận trở thành đô thị thông minh và Chương trình chuyển đổi số quận, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm xử lý hình ảnh camera quận, kết nối Trung tâm điều hành đô thị thông minh.

Bên cạnh đó, tập trung chăm lo xây dựng, củng cố cơ sở vững mạnh, nhất là tổ chức đảng, đoàn thể trong quá trình sắp xếp lại khu phố; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo của các chi bộ khu phố thuộc Đảng bộ phường. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Dịp này, Quận ủy quận Phú Nhuận biểu dương 32 tổ chức cơ sở Đảng, 6 tập thể lãnh đạo quản lý đã có nhiều cố gắng nỗ lực góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ quận năm 2022.

Tin cùng chuyên mục