Đề nghị giữ nguyên tuổi nghỉ hưu của công nhân khai thác than

Theo đó, người lao động trong hầm lò có thể được nghỉ hưu, hưởng lương hưu từ đủ 50 tuổi trở lên và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm khai thác than trong hầm lò... 

Ngày 12-9, sau khi làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) để nghe những ý kiến đóng góp cho dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang xuống hầm lò khai thác than sâu 140m tại khai trường Công ty cổ phần Than Núi Béo (Quảng Ninh) để gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe, thu thập ý kiến của những công nhân, thợ lò về các vấn đề liên quan luật lao động, tiền lương, công đoàn hiện nay.

Tại đây, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ luật Lao động sửa đổi nhằm hoàn thiện những gì còn khiếm khuyết, lỗi thời. Về những nội dung như tuổi nghỉ hưu, giờ làm đối với lao động ngành than, nhất là những thợ hầm lò, theo quan điểm của ông là giữ nguyên như hiện hành. Bộ LĐ-TBXH cũng sẽ trình dự thảo theo hướng như vậy.

Trong cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH và Tổng LĐLĐ Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV, cho biết, toàn ngành than - khoáng sản hiện có gần 100.000 lao động, tiền lương bình quân 11,6 triệu đồng/tháng, riêng thợ mỏ đạt hơn 18 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên ông Lê Minh Chuẩn đề nghị giữ nguyên tuổi nghỉ hưu đối với công nhân khai thác than trong hầm lò. Theo đó, người lao động trong hầm lò có thể được nghỉ hưu, hưởng lương hưu từ đủ 50 tuổi trở lên và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm khai thác than trong hầm lò... 

Tin cùng chuyên mục