° Nhiều trường mong hạ mức điểm sàn
(SGGP). – Tính đến chiều 3-8, đã có khoảng 300 trường ĐH-CĐ công bố điểm thi tuyển sinh năm 2010, trong đó có toàn bộ các trường ĐH cùng hơn 110 trường CĐ.
Nhiều trường cũng đã công bố điểm chuẩn, điểm sàn xét tuyển. Ngày 3-8, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cũng đã công bố điểm sàn xét tuyển ĐH hệ chính quy năm 2010 của các khối thi. Theo đó, điểm sàn thấp nhất là ở khối A: 17 điểm; Khối B: 20 điểm; Khối C: 18 điểm; Khối D (môn ngoại ngữ tính hệ số 2): 24 điểm. Trên cơ sở điểm sàn này, Hội đồng tuyển sinh các đơn vị của ĐHQGHN xây dựng điểm trúng tuyển của từng ngành đào tạo.
Ngày 8-8 tới, Hội đồng điểm sàn của Bộ GD-ĐT sẽ họp để xác định điểm sàn kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010. Theo ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT, điểm sàn được xác định trên cơ sở: chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ 2010; kết quả thi của thí sinh toàn quốc theo đề thi chung của bộ; chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo đối tượng và theo khu vực; một số căn cứ về cơ cấu vùng miền.
Điểm sàn phải đảm bảo yêu cầu chất lượng đầu vào tối thiểu để đào tạo ĐH-CĐ. Hiện nay, vì chưa có kết quả phân tích tổng quan toàn bộ điểm thi ĐH-CĐ, nên Bộ GD-ĐT chưa thể đưa ra dự đoán về mức điểm sàn năm nay sẽ tăng - giảm ra sao so với năm trước.
Sau khi bộ công bố điểm sàn, các trường sẽ căn cứ vào điểm sàn của bộ để xác định điểm trúng tuyển trước ngày 20-8-2010. Trước ngày 25-8, các trường sẽ công bố chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2, nguồn tuyển NV2...
Năm 2009, điểm sàn đại học khối A, D là 13 điểm; khối B, C: 14 điểm. Do năm nay điểm thi thấp nên nhiều trường tốp dưới, nhất là các trường dân lập đang lo thiếu nguồn tuyển nếu bộ vẫn giữ mức điểm sàn ổn định như năm trước. Ghi nhận tại nhiều trường ĐH cho thấy, nếu năm nay bộ giữ ổn định điểm sàn như năm trước thì nhiều ngành sẽ không tuyển đủ sinh viên. Nhiều trường mong muốn điểm sàn năm nay bộ giảm 0,5 điểm đối với 2 khối A và B để thuận lợi hơn cho việc xét tuyển NV2 của các trường.
L. NGUYÊN