Đoàn đại biểu TPHCM hoàn thành chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ vùng biển Tây Nam

Chiều 1-10, đoàn đại biểu TPHCM về đến cảng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, TP Thủ Đức (TPHCM), hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ trên các điểm đảo, Nhà giàn DK1/10 thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu TPHCM; Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác; cùng hơn 140 đại biểu tham gia đoàn.
Đoàn đại biểu TPHCM hoàn thành chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ vùng biển Tây Nam ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đến đón, tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu TPHCM
Đến đón đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1; Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.
Chuyến công tác của đoàn đại biểu TPHCM diễn ra từ ngày 24-9 đến ngày 1-10. Đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các điểm đảo gồm: Phú Quốc, Hòn Đốc, Hòn Chuối, Nam Du, Thổ Chu, Hòn Khoai, Côn Đảo và Nhà giàn DK1/10. Tại mỗi điểm đến, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng các đại biểu đã thăm hỏi, động viên, tặng quà lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo.
Đoàn đại biểu TPHCM hoàn thành chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ vùng biển Tây Nam ảnh 2 Đại biểu rời tàu Kiểm Ngư 290 lên đất liền hoàn thành chuyến công tác
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM kiêm Phó Trưởng đoàn Thường trực đoàn đại biểu TPHCM Nguyễn Thành Trung nhận xét, chuyến hải trình của đoàn công tác đã thành công tốt đẹp.
Đoàn đã tặng các phần quà là nhu yếu phẩm, máy lọc nước, công trình nhà vệ sinh tự hoại; trao tặng học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ học giỏi vượt khó; tặng 20.000 lá cờ Tổ quốc… cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên 7 điểm đảo và Nhà giàn DK 1/10, trị giá trên 7,8 tỷ đồng.
Đoàn đại biểu TPHCM hoàn thành chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ vùng biển Tây Nam ảnh 3 Đại biểu chụp hình lưu niệm kết thúc chuyến công tác
Theo ông Nguyễn Thành Trung, thông qua chuyến công tác này, các thành viên trong đoàn sẽ hiểu hơn về cuộc sống, sinh hoạt của lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo, Nhà giàn DK1/10.
Qua đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần tạo điều kiện cho các cán bộ, chiến sĩ và ngư dân yên tâm bám biển.

Tin cùng chuyên mục