
Ngày 10-12, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIII đã khai mạc với 299 đại biểu được bầu từ 19 Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 27,42% đại biểu là người dân tộc thiểu số và 73,33% đại biểu có trình độ cao cấp chính trị. Đồng chí Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đến dự.

Thượng tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (bìa trái) và đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai.
Trong bài phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường giành độc lập và xây dựng tỉnh giàu về kinh tế, ổn định chính trị, mạnh về an ninh chính trị của nhân dân và Đảng bộ Gia Lai.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai đã phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 11,55% và năm sau luôn cao hơn năm trước. Môi trường đầu tư của Gia Lai 5 năm qua được cải thiện rõ nét và không chỉ kích thích nguồn lực tại chỗ mà còn thu hút vốn đầu tư từ ngoài tỉnh.
Các ngành, các vùng kinh tế đều phát triển, cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư đã chuyển dịch đúng hướng giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên nhiều mặt.
Những vấn đề xã hội bức xúc của người dân đã được Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Gia Lai quan tâm giải quyết; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đi vào ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng có nhiều chuyển biến cả về chất lượng lẫn số lượng. Số cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tăng 13,5%.
Tuy nhiên, đà kinh tế tăng trưởng của Gia Lai chưa thật vững chắc, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mức bình quân của cả nước. Một bộ phận cán bộ đảng viên chậm đổi mới, yếu kém về phẩm chất, quan liêu và còn xa dân. Một số nơi, cấp ủy còn buông lỏng vai trò lãnh đạo, công tác tổ chức cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tệ tham nhũng, lãng phí vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi, nhiều cán bộ.
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng Lê Văn Dũng đã đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được thời gian qua trong điều kiện có nhiều khó khăn, thử thách. Trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, tỉnh Gia Lai cần gắn phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm an ninh quốc phòng, tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, tăng cường khối đoàn kết mọi tầng lớp dân cư trên địa bàn và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của dân.
Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 12-12.
PH.TH.