TP Hồ Chí Minh

Đón nhận danh hiệu "Thành phố Anh hùng"

Đón nhận danh hiệu "Thành phố Anh hùng"

Sáng 1-9, tại Nhà hát Hoà Bình, TP HCM, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền, các đoàn thể và đông đảo nhân dân thành phố đã tham dự lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám  và Quốc Khánh 2-9.

Sau lễ chào cờ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Hải đọc diễn văn khai mạc. Ông nhấn mạnh ý nghĩa thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung và thành phố nói riêng và khẳng định, 30 năm qua, thành phố luôn giữ được ổn định chính trị, mặc dù có những lúc gặp phải huống phức tạp.

Đón nhận danh hiệu "Thành phố Anh hùng" ảnh 1

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại buổi lễ.

Thành phố đã đạt mục tiêu không còn hộ nghèo theo tiêu chí cũ và phấn đấu không còn hộ thu nhập dưới 6 triệu đồng một năm trong 5 năm tới. Từ cuối năm 1995, TP HCM cũng đạt chuẩn quốc gia về xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, 100% phường - xã đã có bác sĩ và số giường bệnh tăng 12% một năm. Mỗi năm thành phố xây dựng mới thêm 3 triệu m2 nhà ở, giải quyết được 180.000 người có công ăn việc làm.

Ghi nhận những thành tựu và đóng góp của TP HCM, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trực tiếp trao tặng danh hiệu "Thành phố Anh hùng" cho thành phố. Tổng bí thư đánh giá, thành phố là đô thị lớn nhất nước và là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế, có vị trí chính trị quan trọng. Nơi đây đã diễn ra nhiều sự kiện hào hùng của dân tộc...

"Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh-quốc phòng. Thành phố đã phát huy vai trò trung tâm về nhiều mặt đối với khu vực và cả nước, đóng góp ngày càng lớn cho đất nước.
Từ những khó khăn sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã năng động, sáng tạo, có những bước đột phá, tháo gỡ những vướng mắc của cơ chế cũ, tìm bước đi và cách làm mới, thúc đẩy sản xuất phát triển, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần tích cực vào việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng ta. Qua nhiều năm xây dựng, Thành phố liên tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng kinh tế khá cao; chuyển dịch đúng hướng cơ cấu kinh tế, đóng góp cho cả nước ngày càng lớn: 40% kim ngạch xuất khẩu, 31,6% tổng thu ngân sách quốc gia, 29,4% giá trị công nghiệp, 28% giá trị gia tăng các ngành dịch vụ, 20% tổng sản phẩm nội địa... Thành phố đứng đấu cả nước về mức tăng GDP bình quân đầu người hằng năm và nhiều chỉ tiêu về mức sống của người dân.
Thành phố đã gắn kết phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, giáo dục, y tế và giải quyết các vấn đề xã hội, khởi xướng và thực hiện thành công nhiều phong trào xã hội rộng lớn như xoá đói, giảm nghèo; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; bảo trợ bệnh nhân nghèo; nụ cười cho trẻ thơ; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... thể hiện truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của xã hội ta." (Trích phát biểu của Tổng Bí thư)

Đón nhận danh hiệu "Thành phố Anh hùng" ảnh 2

Lãnh đạo TPHCM đón nhận danh hiệu "Thành phố anh hùng".

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng nhắc nhở: "Vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý "Thành phố Anh hùng" đòi hỏi Thành phố phải có nhiều nỗ lực mới cao hơn nữa, đạt nhiều thành tích mới lớn hơn nữa. Đảng bộ và nhân dân Thành phố cần quán triệt các nghị quyết của Đảng về phương hướng phát triển chung của đất nước, quán triệt và thực hiện thành công Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Trước mắt, cần ra sức hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2005, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước tin tưởng chắc chắn rằng Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, với truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, nhất định sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, vững vàng trong sự nghiệp xây dựng Thành phố phồn vinh, vì Tổ quốc Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Minh Triết bày tỏ lòng biết ơn của thành phố đối với Đảng, Nhà nước và Tổng bí thư, và khẳng định thành phố sẽ tiếp tục phát huy những thành quả trên trong thời kỳ mới.

Tối qua, một chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình để đón mừng Quốc Khánh 2-9.

L.D (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục