Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc Tết nhiều đơn vị, cá nhân

Ngày 27-1, nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, động viên 3 đơn vị trực chiến, ứng trực góp phần đảm bảo an ninh trật tự và chăm lo sức khỏe để người dân an tâm vui Xuân.

Đến thăm Trung đoàn 10, Bộ Tư lệnh TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 10 cùng gia đình đón mùa Xuân an lành, hạnh phúc. Đồng chí cũng chúc đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc Tết nhiều đơn vị, cá nhân ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc tết Trung đoàn 10, Bộ tư lệnh TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thăm Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc các cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM cùng gia đình năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Đồng thời đồng chí bày tỏ mong muốn đơn vị luôn gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ Công an TPHCM thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn TPHCM; góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Tân Sửu năm 2021, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc Tết nhiều đơn vị, cá nhân ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải tặng quà tết Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đến thăm Bệnh viện Nhi Đồng 1, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, công nhân viên của bệnh viện và gia đình năm mới an khang thịnh vượng, bình an và hạnh phúc. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu tin tưởng đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhi, để màu áo blouse trắng luôn là màu áo đẹp trong lòng người dân Thành phố.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc Tết nhiều đơn vị, cá nhân ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, tặng quà tết Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: VIỆT DŨNG
* Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các thành viên trong đoàn cũng đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân (SN 1928, ngụ quận 7).
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc của các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân trường thọ, sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc Tết nhiều đơn vị, cá nhân ảnh 4 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thăm và chúc Tết ông Đinh Văn Dũng (SN 1964, Thương binh đặc biệt nặng, ngụ quận 7), đồng chí Nguyễn Hồ Hải ân cần thăm hỏi cuộc sống, sức khỏe và bày tỏ lòng tri ân đối với những cống hiến của ông Dũng cho đất nước trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc ông Dũng cùng gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc Tết nhiều đơn vị, cá nhân ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi thương binh Đinh Văn Dũng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đến thăm ông Lê Phú Cầu (ngụ quận 7, lao động tự do, gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19), đồng chí Nguyễn Hồ Hải chúc ông Cầu đón mùa xuân mới ấm áp và sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc Tết nhiều đơn vị, cá nhân ảnh 6 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi ông Lê Phú Cầu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Dịp này, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đến thăm, chúc Tết đồng chí Nguyễn Văn Đẳng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Tin cùng chuyên mục