Đông Nam bộ nhận hàng trăm tấn hàng thiết yếu từ các tỉnh

Ngày 6-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 130 tấn hàng hóa hỗ trợ công tác tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa ủng hộ.
Hàng trăm tấn hàng hóa, thực phẩm từ tỉnh Thanh Hóa đã gửi đến các tỉnh miền Đông Nam bộ
Hàng trăm tấn hàng hóa, thực phẩm từ tỉnh Thanh Hóa đã gửi đến các tỉnh miền Đông Nam bộ

Số hàng hóa ủng hộ gồm 100 tấn gạo và 30 tấn bún khô các loại và mì gói. Sau khi tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị liên quan phân phối, chuyển số hàng hóa này đến các địa phương trong tỉnh để kịp thời trao hỗ trợ cho người dân khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ cho đối tượng công nhân, người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tiếp nhận hàng hóa ủng hộ từ tỉnh Thanh Hóa

Bà Trần Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, tri ân tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, hỗ trợ lương thực thực phẩm cho nhân dân tỉnh Bình Dương trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn hiện nay. 

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai cũng đã nhận hơn 200 tấn lương thực, thực phẩm bao gồm: gạo, miến, mì gói và nước chấm do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa ủng hộ.

Cũng trong ngày 6-8, đoàn xe tình nguyện của tỉnh Bắc Giang vận chuyển 130 tấn nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 3,6 tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũng đã khởi hành.

Trong đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được hỗ trợ hơn 57 tấn gạo, hơn 2.000 thùng mì gói, 100 hộp thịt, hơn 1 ngàn chai rửa tay sát khuẩn, 300 đồ bảo hộ y tế với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng. Dự kiến, ngày 8-8, đoàn xe sẽ có mặt tại Bà Rịa – Vũng Tàu để trao các nhu yếu phẩm cho địa phương.

Bình Dương: Tiếp nhận 300.000 bộ kit test nhanh Covid-19 từ Công ty Biwase

Ngày 6-8, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Bình Dương cùng đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 150.000 bộ kit test nhanh Covid-19 do Công ty Cổ phần nước Thủ Dầu Một (thành viên của Công ty Cổ phần nước, môi trường Bình Dương BIWASE) trao tặng.

Số lượng kit test nhanh này hỗ trợ tích cực cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương trong phòng chống dịch Covid-19, nhất là trong thời điểm toàn tỉnh đang xét nghiệm tầm soát diện rộng bằng test nhanh kháng nguyên kết hợp Realtime-PCR cho 1,8 triệu người.

Trước đó, ngày 3-8, ông Trần Chiến Công, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) cũng đã trao tặng 150.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC). Tổng 2 đợt trao tặng kit test nhanh Covid-19 là 300.000 bộ, có trị giá 22,5 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục