

Cố đô Huế, nơi Nguyễn Thiện Thuật từng giữ chức Tán tướng quân thứ dưới triều Nguyễn
Ngày 30-1, Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hưng Yên và gia đình đã tổ chức tái cải táng phần mộ Tướng công Nguyễn Thiện Thuật từ thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) về khu tưởng niệm ở quê hương thuộc thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào.
Nguyễn Thiện Thuật là vị quan thanh liêm từng giữ chức Tán tướng quân thứ dưới triều Nguyễn, người đời gọi là Tán Thuật. Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, Nguyễn Thiện Thuật đã lập căn cứ Bãi Sậy, tập hợp người dân dựng cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp trong 10 năm. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy không những lan rộng khắp tỉnh Hưng Yên mà còn lan rộng sang các tỉnh lân cận làm cho giặc Pháp nhiều phen lao đao, khiếp sợ.
Tên tuổi của Nguyễn Thiện Thuật đã đi vào sử sách và được tôn vinh về tinh thần yêu nước thương dân, kiên quyết đấu tranh tìm đường giải phóng dân tộc. Ông mất năm 1926 tại Trung Quốc và được kiều bào ở Trung Quốc cải táng tại thành phố Nam Ninh.
TTXVN