Đức: Mối đe dọa từ các băng nhóm mô tô

Khi mới xuất hiện, các băng nhóm chuyên cưỡi mô tô phân khối lớn tại Đức thường chỉ được nhìn như tập hợp của những người ưa lối sống tự do, phiêu lưu mạo hiểm. Dần dần, những tay chơi ngang tàng này bắt đầu khiến cảnh sát phải bận tâm vì dính dáng tới bạo lực và buôn ma túy. Giờ đây, các nhà điều tra lại cảnh báo về một mối đe dọa mới, khi các tư tưởng phát xít mới bắt đầu nảy sinh và lây lan trong hàng ngũ của băng mô tô Hells Angels tại Đức…
Đức: Mối đe dọa từ các băng nhóm mô tô

Khi mới xuất hiện, các băng nhóm chuyên cưỡi mô tô phân khối lớn tại Đức thường chỉ được nhìn như tập hợp của những người ưa lối sống tự do, phiêu lưu mạo hiểm. Dần dần, những tay chơi ngang tàng này bắt đầu khiến cảnh sát phải bận tâm vì dính dáng tới bạo lực và buôn ma túy. Giờ đây, các nhà điều tra lại cảnh báo về một mối đe dọa mới, khi các tư tưởng phát xít mới bắt đầu nảy sinh và lây lan trong hàng ngũ của băng mô tô Hells Angels tại Đức… 

  • Bắt tay với các phần tử cực hữu  

Markus W, có bí danh Maxe, tuyên bố muốn trở thành một “công dân kiểu mẫu” sau khi được ra tù. Đây chính là nhân vật trong một trận bóng đá tại World Cup 10 năm trước đây đã cùng với một vài tay hooligan Đức khác tấn công viên cảnh sát Daniel Nivel của Pháp, khiến anh ta trở thành người tàn phế. Cũng chính vì hành vi nghiêm trọng này, Markus đã phải bóc lịch suốt 4 năm tại một nhà tù của Pháp.

Đức: Mối đe dọa từ các băng nhóm mô tô ảnh 1
Một thành viên của Hells Angel tại Hanover

Sau khi được trả tự do vào năm 2002, Markus hứa hẹn sẽ thay đổi từ một kẻ mang tư tưởng cánh hữu thành một nhà hoạt động xã hội. Anh ta còn cho biết muốn được học thêm về các môn khoa học xã hội để “làm việc với những người có vấn đề với xã hội nói chung”. Maxe nói, anh ta hy vọng các thanh niên có thể rút ra những bài học có ích từ những sai lầm trong quá khứ của mình: “Tôi có thể nói với các chàng trai rằng, bạo lực chẳng đem lại lợi ích gì”.

 Nhưng chỉ 10 tuần sau khi được trả tự do, cảnh sát lại phải điều tra Maxe vì liên quan tới một số cáo buộc hành hung nghiêm trọng khác. Ngay trong thời điểm diễn ra trận chung kết World Cup giữa Đức và Brazil vào mùa hè năm 2002, Maxe lại dính líu vào một vụ đánh lộn tại một hội chợ gần thành phố quê hương Hanover của anh ta.

Kể từ đó tới nay, anh ta thường xuyên phải xuất hiện trước tòa án vì nhiều cáo buộc khác nhau - từ việc sỉ nhục một người Thổ Nhĩ Kỳ cho tới hành hung một người Algeria. Không trở thành một nhà hoạt động xã hội như đã hứa hẹn trước đây, Maxe tìm cách thăng tiến trên nấc thang xã hội theo một ý nghĩa hoàn toàn khác: Hắn dần trở thành một trong những nhân vật đứng đầu của băng nhóm mô tô Hells Angels tại Hanover.

Theo các quan chức điều tra, Maxe đang nắm vai trò quan trọng trong những cuộc tiếp xúc ngày càng nhiều giữa các tay giang hồ cưỡi mô tô của Hells Angels với các phần tử phát xít mới, thường là bọn đầu trọc có tư tưởng cực hữu tại địa phương.

 Những hành vi liên kết đáng ngại trên đã được ghi nhận tại nhiều địa phương như Berlin, Brandenburg, Saxony-Anhalt, Saxony và Baden-Wurttemberg… Nhưng theo các nhà điều tra, mối dây liên kết chặt chẽ nhất chính là vụ “kết duyên” giữa các tay giang hồ mô tô của Hells Angels với các phần tử cực hữu tại Hanover.
 
Frank H, ông trùm của Angels tại Hanover, đã đưa Markus W lên làm thư ký của tổ chức, trở thành cánh tay phải chuyên đảm trách việc điều hành trong nội bộ, từ việc ngân quỹ cho tới các vấn đề tổ chức. Đây là bước phát triển đáng ngại đối với các điều tra viên tại phòng điều tra tội phạm bang Lower Saxony (LKA), do chi nhánh của Hells Angels tại Hanover không đơn thuần chỉ là một nhóm giang hồ, mà thực chất là một tổ chức lớn nhất tại Đức và có ảnh hưởng thuộc loại hàng đầu trên phạm vi toàn thế giới. Chưa kể băng Hanover này từ lâu đã có những quan hệ với các băng tội phạm có tổ chức.  

  • Một tập đoàn tội phạm có tổ chức

 Cho dù Hells Angels bề ngoài luôn cố gắng thể hiện mình chỉ là tập hợp của những tay chơi mô tô phân khối lớn nhưng theo các điều tra viên, hoạt động của chúng trên thực tế đã chẳng khác gì một băng nhóm tội phạm. “Chúng phân chia trách nhiệm và hành động có tính toán, theo kiểu cách có hệ thống đàng hoàng - nhận xét của điều tra viên Frank Federau từ LKA - Trong những trường hợp cần thiết, chúng còn thuê các chuyên gia PR và cả những luật sư tầm cỡ, nói chung trong nhiều trường hợp nhóm này hoạt động theo tổ chức chặt chẽ chẳng khác gì một công ty kinh doanh”.

Trước mắt, phía nhà chức trách đã dần dần phác thảo được cả một mạng lưới hoạt động phức tạp của Hells Angels có liên kết chặt chẽ với các phần tử cực hữu, từ hệ thống những tiệm xăm hình cho tới cả những nhóm bán vũ trang, đằng sau là những hoạt động kiếm lời phi pháp.
 
Đáng chú ý trong số này phải kể tới cửa hiệu xăm mình và xỏ lỗ tai của Hannes F. và Marcel U, hai tay võ sư có quan hệ với các phần tử phát xít mới. Cửa hàng của chúng chuyên quảng bá về những mẫu hình xăm phổ biến của những kẻ cực đoan cánh hữu, từ hình ảnh những tên lính phát xít, chân dung Adolf Hitler và Rudolf Hess, cho tới những biểu tượng bí ẩn của chủ nghĩa phát xít mới.

Điều tra cho thấy, Hannes F còn là thành viên của giáo phái phân biệt chủng tộc “Artgemeinschaft” cũng như của nhóm phát xít mới “Hildesheim Kameradschaft”. Hannes đã phải ra tòa vào tháng 3 năm ngoái vì tội có liên quan tới “Blood and Honor”, một mạng lưới quốc tế các băng nhóm cực hữu đã bị cấm hoạt động tại Đức kể từ năm 2000.
 
Khi đã có được nguồn lực tài chính lớn, Hells Angels cũng chuyển hướng sang cả các hoạt động kinh doanh hợp pháp (tất nhiên không từ những thủ đoạn phi pháp) như bất động sản, các công ty phân phối đồ uống và các hãng dịch vụ an ninh. Không có gì khó hiểu khi các băng nhóm mô tô tại khắp nước Đức đang phát triển rất nhanh cả về quy mô lẫn mức độ nguy hiểm.

Theo văn phòng liên bang điều tra tội phạm của Đức, số lượng các thành viên các băng nhóm này đã tăng lên con số kỷ lục 3.400 người, phân bố trên 300 chi nhánh địa phương khác nhau trên cả nước. Trong khi theo thống kê của Europol, có tới 56% số thành viên của Hells Agels từng bị kết án liên quan đến những hành động bạo lực hay buôn bán ma túy, vũ khí. 

NHƯ QUỲNH

Tin cùng chuyên mục