Thông tin từ giới sản xuất - kinh doanh mặt hàng giấy cho biết: giá bột giấy tăng mạnh, từ 450 USD/tấn đã tăng 660 USD/tấn. Giới sản xuất tập giấy học sinh còn đối diện với những khó khăn khác: giá giấy bìa từ 12 triệu đồng/tấn tăng 16 triệu đồng/tấn, giá bao bì (nhựa) tăng 30%, cước vận chuyển tăng 15%-20%… Với những biến động giá, nhiều người quan ngại giá tập HS sẽ tăng, nhất là vào cao điểm mùa tựu trường sắp tới…
Từ chợ…
Chợ Hải Thượng Lãn Ông-Phùng Hưng (quận 5) được xem như chợ đầu mối của thành phố về văn phòng phẩm, tập vở HS. Đến đây vào những ngày này, chợ khá nhộn nhịp. Tại các sạp, ngoài những mặt hàng văn phòng phẩm như giấy photo, kim kẹp, bút viết…, lượng tập HS về chợ vẫn không thiếu. Tập HS đủ màu bìa, được đóng thành từng kiện, chất đống trước các sạp. Cô nhân viên phục vụ tại cửa hàng Vĩnh Tiến (số 238 Hải Thượng Lãn Ông) cho biết: Từ đầu tháng 7 đến nay, lượng khách mua tập khá đông và tăng hẳn từ đầu tháng 8 đến nay. Cửa hàng phải mở cửa phục vụ từ 7 giờ 30 sáng đến tận 19 giờ tối. Ngày thứ 7 và chủ nhật thì “khách đông không kể xiết”.
Hỏi về giá tập, cô cho biết chỉ “tăng nhẹ” có 3 loại, còn các loại khác thì vẫn giữ nguyên giá cũ. Tại cửa hàng tập Lệ Hoa trên đường Phùng Hưng, lượng hàng cũng khá phong phú. Một nhân viên của Công ty tập Lệ Hoa trực ở đây, thông tin: Chỉ có vài loại tập tăng giá là tập Thủy thủ và Bông hồng, giá cũ là 1.730 đồng/quyển, giá mới là 1.770 đồng (tăng 40 đồng/quyển). Hay như loại tập bìa Xì trum, từ 2.450 đồng lên 2.550 đồng/quyển “nhưng bán rất chạy do chất lượng tốt”. Còn các loại khác thì hầu như không tăng, như tập 96 trang, bìa Mickey, vẫn giá 2.320 đồng/quyển… Tại cửa hàng văn phòng phẩm số 132 B Phùng Hưng, mặt hàng tập HS chất thành đống, cao ngang ngực người, muốn bít cả lối ra vào. Chủ cửa hàng than “bán chậm lắm, dù giá không tăng”. Cạnh đó là cửa hàng 132 Phùng Hưng, ông chủ trạc hơn 40 tuổi, chỉ vào đống tập mang nhãn hiệu Vĩnh Tiến, Toàn Phát, Tiến Phát, Hùng Quyên…, nói: “Chỉ có một vài loại tăng giá nhẹ, còn lại hầu như không tăng”…
Đến nhà sản xuất
Ông Lâm An Dậu, Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Tiến tâm sự rằng “hơi bị lạ vì thị trường vọt lên rồi… bình thường”. Ông thừa nhận khó khăn về biến động giá nguyên liệu mà các doanh nghiệp sản xuất tập HS đang phải đối diện, tuy nhiên, ông cho rằng: “Vĩnh Tiến chỉ điều chỉnh giá 3 loại tập, còn các loại khác thì vẫn bán giá cũ để góp phần bình ổn thị trường”. Để làm được điều này, theo ông Dậu, nhờ Vĩnh Tiến đã đầu tư xây dựng một dây chuyền sản xuất khép kín, từ nguyên liệu cho đến thành phẩm và chuẩn bị được nguồn nguyên liệu từ hồi đầu năm nên không bị ảnh hưởng về đột biến giá.
Ông Nguyễn Minh Trung, giám đốc bán hàng của Vĩnh Tiến dẫn chứng loại tập 96 trang, giá 2.000 đồng “vẫn bán giá cũ và bán rất chạy”. Dự kiến, mùa cao điểm năm học này, Vĩnh Tiến sẽ tung ra thị trường 70 triệu quyển tập, riêng địa bàn TPHCM sẽ tiêu thụ 50 triệu quyển. Để kích thích sức mua, thay cho “chương trình khởi nghiệp” – cho SV bán tập Vĩnh Tiến trên lề đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông – năm nay công ty triển khai chương trình “Alô” giao tập tận nhà và chương trình khuyến mãi với phần thưởng bằng hiện vật và nhiều học bổng.
Một “đại gia” khác trong giới sản xuất tập HS là Công ty Lệ Hoa. Dù ông Lữ Trung Đạt, giám đốc Lệ Hoa một mực cho rằng “năm nay không nói gì hết” nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, giá bán của Lệ Hoa chỉ tăng nhẹ ở một vài sản phẩm, còn lại vẫn giữ giá bán cũ. Một thương hiệu tập HS được người tiêu thụ đánh giá cao là tập Fahasa. Ông Đỗ Quý Mạnh, Phó phòng kinh doanh Công ty Fahasa cho biết, năm nay công ty sẽ tung ra thị trường 5 triệu quyển tập với 200 mẫu bìa khác nhau. Đến thời điểm này, công ty đã phát hành được 3 triệu quyển.
Trả lời câu hỏi có giá tăng hay không, ông Mạnh khẳng định “chưa biết có tăng hay không nhưng trước mắt sẽ kìm được giá cho đến ngày khai giảng”. Lý giải về việc các loại tập đều bán giá cũ, theo ông Mạnh vì “công ty đã dự trù được số lượng ngay từ đầu”. Đặc biệt trong năm nay, tham gia thị trường tập HS còn có thêm một thương hiệu mới: Cogi – sản phẩm liên doanh giữa NXB Giáo dục và Công ty cổ phần Đồng Nai. “Cogi không tăng giá !”, ông Đỗ Trung Thường, phó giám đốc Cogi đã khẳng định như vậy vì mấy lý do sau: do chuẩn bị được nguồn nguyên liệu, là thương hiệu mới, sản xuất bằng công nghệ hiện đại. Như loại tập 96 trang, giá bán lẻ là 2.000 đồng/quyển, là “chấp nhận được” và Cogi dự trù đưa ra thị trường phía Nam khoảng 10 triệu quyển tập, trong đó thị trường TPHCM khoảng 3 triệu quyển. Đối với các cơ sở sản xuất tập HS thuộc hàng “tốp dưới” như Tân Vĩnh Tiến, Toàn Phát, Tiến Phát, Hùng Quyên…, theo ghi nhận, mức giá tăng không đáng kể, từ 10-50 đồng/quyển.
Từ thị trường đến tiếng nói từ các nhà sản xuất cho thấy: biến động giá nguyên liệu là có thật, chỉ tăng nhẹ ở vài sản phẩm và nhìn chung giá thị trường tập HS vẫn ở mức bình ổn nhờ các đơn vị sản xuất vẫn bán với
giá cũ!
THƯ LÊ