
Đã 2 tuần trôi qua, hàng trăm học viên đã đóng học phí cho Trường Anh ngữ Quốc tế E.A.C thuộc Công ty TNHH Tân Thiên Niên Kỷ hoang mang chẳng biết kiếm lãnh đạo công ty này ở đâu để đòi lại tiền. Với số lượng trên 500 học viên đã đóng học phí thì ước tính có trên 1,2 tỉ đồng đã bị Công ty Tân Thiên Niên Kỷ chiếm dụng.
- Không phép vẫn chiêu sinh ồ ạt

Trụ sở Trường Anh ngữ Quốc Tế số 177 Bạch Đằng (Bình Thạnh) đã đóng cửa.
Như báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 19-4-2005 đưa tin, Trường Anh ngữ Quốc tế E.A.C có trụ sở đặt tại số 177 Bạch Đằng phường 15 quận Bình Thạnh và chi nhánh số 90-92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1 ngưng hoạt động với lý do nhà trường đưa ra là “đang có tranh chấp giữa chủ nhà cho thuê và nhà trường”.
Tuy nhiên, việc cả 2 trụ sở của Công ty Tân Thiên Niên Kỷ ngưng hoạt động gần như cùng một lúc là dấu hiệu bất thường. Các học viên sẽ học ở đâu trong thời gian tranh chấp hay việc hoàn trả học phí như thế nào vẫn chưa được nhà trường thông báo. Tại số 90-92 Lê Thị Riêng, chủ căn nhà này đã cho công ty khác thuê nhà, còn tại số 177 Bạch Đằng (phường 15, quận Bình Thạnh), chủ nhà là ông Phạm Xuân Diệu cũng đang treo bảng cho thuê.
Trường Anh ngữ Quốc tế E.A.C không có giấy phép hoạt động. Sau khi phát hiện việc dạy ngoại ngữ trái phép này, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM đã 3 lần yêu cầu Công ty Tân Thiên Niên Kỷ làm những thủ tục cần thiết để mở cơ sở dạy ngoại ngữ theo quy định chung nhưng công ty không chấp hành.
Sở GD&ĐT đề nghị Sở KH&ĐT, UBND quận 1 chấn chỉnh hoạt động của Công ty Tân Thiên Niên Kỷ và yêu cầu công ty ngưng việc chiêu sinh giảng dạy ngoại ngữ trên địa bàn TPHCM đến khi có giấy phép dạy ngoại ngữ. Sau khi nhận được văn bản của Sở GD&ĐT, ngày 23-9-2004 Sở KH&ĐT cũng có văn bản (số 4600/KHĐT-KD) gởi UBND quận 1 và UBND quận Bình Thạnh đề nghị xử lý sai phạm của Công ty Tân Thiên Niên Kỷ. Mặc dù bị nhắc nhở buộc không được chiêu sinh nhưng Công ty Tân Thiên Niên Kỷ vẫn tiếp tục quảng cáo, phát tờ rơi với nhiều hình thức khuyến mãi hấp dẫn như giảm học phí, tặng quà làm cho số học viên đăng ký học tăng lên khá nhiều.
- Quyền lợi học viên sẽ được giải quyết?

Các học viên bức xúc trình bày với phóng viên các báo.
Theo ông Nguyễn Trọng Chức, Trưởng phòng Giáo dục quận Bình Thạnh, kẽ hở hiện nay là việc cấp phép kinh doanh dễ nên nhiều người đăng ký hoạt động tràn lan, do địa bàn quá rộng nên phòng không thể kiểm tra hết được. “Hiện UBND phường 15 đã nhận được khá nhiều đơn thư của học viên kiện Công ty Tân Thiên Niên Kỷ lừa đảo.
UBND phường 15 tập hợp chuyển về Công an phường 15 để điều tra bước đầu. Nếu phát hiện có dấu hiệu lừa đảo thì Công an quận Bình Thạnh sẽ vào cuộc- Thượng tá Phan Hồng Khanh, Phó Công an quận Bình Thạnh cho biết. Trưa ngày 22-4, chúng tôi đã điện thoại cho ông Nguyễn Quang Huy (hiện thường trú ở phường Quyết Thắng, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum) là Giám đốc Công ty Tân Thiên Niên Kỷ.
Ông cho biết chủ nhà số 177 Bạch Đằng vi phạm hợp đồng thuê nhà nên công ty của ông đang kiện ra tòa. Công ty cũng đang thương thảo thuê mặt bằng ở đường Phan Đăng Lưu quận Bình Thạnh để giải quyết chỗ học cho học viên đã đăng ký (!?). Còn học viên nào muốn hoàn lại học phí thì chờ công ty đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để đến nhận lại.
Theo tài liệu chúng tôi có được, ngày 2-3-2004 ông Nguyễn Quang Huy có ký hợp đồng với ông Phạm Xuân Diệu (công chứng ngày 3-3-2004) thuê nhà. Ông Diệu cho biết với diện tích toàn bộ căn nhà của ông thì mỗi tháng công ty phải trả là 9.000 USD; tuy nhiên gần 1 năm qua công ty chỉ mới đưa cho ông 14.000 USD. Số tiền còn lại Công ty Tân Thiên Niên Kỷ còn nợ, buộc ông phải đòi nhà lại.
TRẦN THANH