Giải tỏa chợ Nancy (quận 1): Bồi thường hay hỗ trợ?

Chợ đã giải tỏa, tiểu thương chưa thông

Thực hiện việc giải tỏa chợ Nancy để thi công cầu Nguyễn Văn Cừ, ngày 6-3-2009, UBND Q1 TPHCM đã duyệt phương án hỗ trợ chấm dứt hoạt động chợ P.Cầu Kho (Nancy). Chợ đã được giải tỏa nhưng nhiều hộ tiểu thương vẫn gửi đơn đến Báo SGGP khiếu nại Q1 đã “đánh tráo” chợ Nancy thành chợ P.Cầu Kho để “hỗ trợ” chứ không “bồi thường” cho tiểu thương.

Chợ đã giải tỏa, tiểu thương chưa thông

Để thực hiện dự án xây dựng cầu Nguyễn Văn Cừ và các dự án khác, UBND TPHCM đã có QĐ 278/QĐ-UBND thu hồi chợ tại P.Cầu Kho (chợ Nancy). Theo đó, ngày 6-3-2009, UBND Q1 ban hành QĐ 444/QĐ-UBND phê duyệt phương án hỗ trợ chấm dứt hoạt động chợ Nancy. Như vậy, một ngôi chợ có từ trước năm 1975, với hơn 169 tiểu thương - phải ngưng hoạt động để nhường mặt bằng cho công trình. Thế nhưng, quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ của Q1 đã vấp phải phản ứng của một số tiểu thương. Đến nay, dù chợ đã được giải tỏa nhưng một số tiểu thương vẫn chưa thông.

Bà Ngô Bích Ngọc, ở số nhà 24/2A Nguyễn Văn Cừ P. Cầu Kho, cho biết, cán bộ Q1 đã xác nhận vị trí chợ Nancy trước đây chính là vị trí chợ Cầu Kho hiện giờ để không thực hiện bồi thường theo chủ trương của TP.

Tiểu thương Nguyễn Thị Năm, ở 211D/15 Bến Ba Đình P8 Q8, bức xúc: “Chính quyền không bồi thường mà chỉ hỗ trợ đã đẩy tiểu thương chợ Nancy rơi vào cảnh không có việc làm”. Còn ông Nguyễn Thành Dũng, ở 245A/17 Bến Ba Đình P8 Q8, phản ánh: “Với số tiền hỗ trợ ít ỏi, chúng tôi không thể mua được một sạp bán hàng ở Q1 để mua bán”.

Chọn phương án nào?

Trong đơn, bà con tiểu thương cho rằng, tại QĐ 278/QĐ-UBND khi thu hồi đất tại chợ P.Cầu Kho (chợ Nancy), TP đã giao cho UBND Q1 tổ chức “bồi thường” cho người dân. Trong khi đó, Q1 lại ban hành QĐ 444/QĐ-UBND chỉ “hỗ trợ” chứ không thực hiện bồi thường theo QĐ 278/QĐ, nên đã “gây thiệt thòi cho bà con”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Q1 cho biết, chợ là công trình phúc lợi xã hội nhằm phục vụ lợi ích công cộng. Những tiểu thương hoạt động trong chợ chỉ thuê mặt bằng (sạp) để kinh doanh buôn bán, còn quyền sở hữu, quyền sử dụng đất sạp cũng như khu chợ vẫn thuộc về Nhà nước.

Ngày 22-7-2007, TP đã có QĐ 06/2007/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn TP. Vì thế, Q1 căn cứ vào QĐ 06/QĐ-UBND để thực hiện hỗ trợ cho tiểu thương thay vì bồi thường và việc làm này là đúng quy định pháp luật hiện hành. Đối với vấn đề vị trí chợ, Q1 đã căn cứ vào QĐ số 1777/QĐ-UBND, ngày 8-6-1994 của UBNDTP về việc công nhận chợ P.Cầu Kho và vì vậy Q1 ban hành quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ chấm dứt hoạt động chợ Nancy là đúng địa chỉ.

Bà Châu Thị Phụng, Phó phòng Kinh tế Q1, cho biết thêm, để giảm bớt khó khăn cho người dân, Q1 đã kiến nghị UBNDTP tăng mức hỗ trợ thêm 100% cho tiểu thương và có chính sách cho vay vốn với lãi suất thấp để bà con chuyển đổi nghề nghiệp, sớm ổn định đời sống. Đến nay, gần 70% trong 169 hộ tiểu thương đã có công ăn việc làm ổn định.

Trần Yên

Tin cùng chuyên mục