Giữ gìn và vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Sáng 26-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã hội đàm trực tuyến với đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba. 
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi hội đàm trực tuyến với Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda. Ảnh: TTXVN
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi hội đàm trực tuyến với Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng đồng chí Roberto Morales Ojeda được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa VIII; trân trọng chuyển lời chào thân thiết, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đồng chí Đại tướng Raul Castro, đồng chí Miguel Diaz Canel, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em. Đồng chí Roberto Morales Ojeda trân trọng chuyển lời chúc sức khỏe, lời chào đồng chí anh em thân thiết của các đồng chí Raul Castro và Miguel Diaz Canel đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Theo TTXVN, tại cuộc hội đàm, đồng chí Võ Văn Thưởng đã thông tin các kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế của Việt Nam, nỗ lực quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng chống tham nhũng, tiêu cực và những nội dung quan trọng được thông qua tại Hội nghị Trung ương V vừa qua. Những kết quả tích cực đó thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo khí thế, niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng để đưa Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong chặng đường sắp tới.  

Về quan hệ hai đảng, hai nước, hai bên thống nhất cho rằng trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các cuộc tiếp xúc, trao đổi thường xuyên giữa hai đảng, hai nước là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công xây dựng. Đây là tài sản vô giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước cần ra sức giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền lại cho các thế hệ mai sau vì lợi ích của nhân dân hai nước và sự nghiệp cách mạng của hai đảng. Hai đồng chí Thường trực Ban Bí thư của hai đảng đã trao đổi về các phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các thỏa thuận, văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, thủy sản, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo và các dự án hợp tác cụ thể.

Tin cùng chuyên mục