Hôm nay 7-11, Việt Nam chính thức gia nhập WTO

Đại sứ Ngô Quang Xuân: Tất cả đã sẵn sàng
Hôm nay 7-11, Việt Nam chính thức gia nhập WTO
Hôm nay 7-11, Việt Nam chính thức gia nhập WTO ảnh 1

Con đường dẫn đến trụ sở WTO.

Vào lúc 11 giờ trưa nay (giờ địa phương, khoảng 17 giờ Việt Nam) tại trụ sở của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ở Geneva (Thụy Sĩ) diễn ra lễ kết nạp Việt Nam làm thành viên thứ 150 của WTO.

Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm dẫn đầu cùng Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển – Trưởng đoàn đàm phán và hơn 30 thành viên đã tham gia trong đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam về gia nhập WTO tham dự buổi lễ kết nạp.

Đến 13 giờ 30, Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy sẽ chính thức ký Nghị định thư về việc Việt Nam gia nhập tổ chức này.

Ngay sau lễ kết nạp, bản tiếng Anh toàn bộ các cam kết trong đàm phán WTO của Việt Nam sẽ được Ban Thư ký WTO công bố trên trang web của WTO.

Bản tiếng Việt sẽ được Chính phủ Việt Nam công bố vào ngày 15-11 và sẽ lên mạng trước ngày 20-11, tập trung vào 3 văn bản chính là Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, biểu cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa và biểu cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ.

Đại sứ Ngô Quang Xuân: Tất cả đã sẵn sàng
Ngày 6-11, ngay sau khi đến Geneva (Thụy Sĩ), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có buổi thăm và làm việc với Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Ngô Quang Xuân báo cáo mọi công việc chuẩn bị đã được hoàn tất một cách chu đáo và khẩn trương, tất cả đã sẵn sàng cho sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO.
Theo chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm sẽ đến thăm trụ sở Liên hợp quốc; gặp gỡ, nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ,...

Thỏa thuận gia nhập WTO của Việt Nam bao gồm danh sách 560 trang ghi chi tiết các mức thuế, quota và mức trần đối với trợ cấp nông nghiệp, cùng với thời khóa biểu về việc giảm trợ giá.

Nó cũng bao gồm tài liệu 60 trang mô tả các dịch vụ mà Việt Nam đồng ý mở cửa và các điều kiện, trong đó có hạn chế đối với sở hữu nước ngoài.

Sau lễ kết nạp, Quốc hội Việt Nam sẽ phải thông qua các thỏa thuận và chính thức thông báo cho WTO. Đúng 30 ngày sau khi các thủ tục đã làm xong, Việt Nam sẽ là thành viên chính thức của WTO.

 Cầu truyền hình “Đêm hội nhập”
(SGGP). – Tối mai, 8-11, từ 20 giờ đến 22 giờ, trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ diễn ra chương trình cầu truyền hình trực tiếp nối liền giữa Hà Nội, TPHCM và Geneva (Thụy Sĩ) với tên gọi “Đêm hội nhập”. Tham gia chương trình “Đêm hội nhập” sẽ có sự tham gia của hơn 800 khách mời, trong đó bao gồm lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia kinh tế, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đông đảo giới doanh nhân Việt Nam và nước ngoài, cùng các đại diện các tầng lớp nhân dân. Nội dung “Đêm hội nhập” sẽ là một cuộc giao lưu lớn, khái quát, đánh giá lại quá trình đàm phán cũng như phân tích tổng quan những thách thức và cơ hội của Việt Nam khi gia nhập WTO.
TR.L.

Có thể nói tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam là một chặng đường gian nan với gần 12 năm kiên trì không mệt mỏi với 14 vòng đàm phán đa phương và hàng trăm vòng đàm phán song phương với 28 đối tác trong WTO.

Đây là cuộc đàm phán toàn diện về chính sách vĩ mô, mở rộng cửa đối với trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Bộ trưởng Trương Đình Tuyển khẳng định nguyên tắc của Việt Nam là không phải gia nhập WTO với bất cứ điều kiện nào. Việt Nam đưa nền kinh tế hội nhập với thế giới là do tiến trình cải cách trong nước của Việt Nam tạo điều kiện cho sự hội nhập đó.

Trong quá trình đàm phán, Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với những hiệp định của WTO.

 
Việt Nam cũng cam kết thực hiện một loạt các hiệp định trong khuôn khổ WTO ngay kể từ thời điểm gia nhập (khác với các nước khác đề nghị có thời gian quá độ), như Hiệp định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại, Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, Hiệp định về định giá hải quan/CVA, Hiệp định về các hàng rào kỹ thuật đối với thương mại/TBT …

Chuyên gia nước ngoài nhận định:
Việt Nam – Bến đỗ an toàn của các nguồn vốn đầu tư nước ngoài

Tiến sĩ Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam của Học viện Quốc phòng Australia đã nhận định, sau khi gia nhập WTO, Việt Nam sẽ là một trong những “bến đỗ an toàn của các nguồn vốn đầu tư nước ngoài”. Nhà kinh tế Jonathan Pincus thuộc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) thì khẳng định: “Cuối cùng Việt Nam cũng quay trở lại khu vực Đông Á với tư cách là một trong những nền kinh tế năng động và thực sự sẵn sàng giữ một vị trí xác đáng bên cạnh các nước láng giềng”. Theo ông Pincus, trong quãng thời gian gần 20 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam trung bình đạt mức tăng trưởng khoảng 7%/năm - một thành tích đáng nể - và nền kinh tế này hiện đã lớn mạnh gấp 3 lần so với thời điểm bắt đầu đổi mới.

Ngân hàng đầu tư Merrill Lynch mới đây đánh giá “những thay đổi ở Việt Nam thời gian qua thậm chí đã vượt lên trên cả những đánh giá lạc quan nhất”. Trong những tháng gần đây, Việt Nam đã thông qua nhiều luật trên các lĩnh vực, như Luật Đầu tư, Luật Công ty, Luật Kế toán, Luật Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ... nhằm đưa luật của Việt Nam phù hợp với các quy định của WTO.

Báo chí trong khu vực và quốc tế, ngày 6-11, đưa thông tin đậm về việc Việt Nam gia nhập WTO, điểm lại những thành công và nêu lên những thách thức mà kinh tế Việt Nam sẽ gặp phải khi gia nhập WTO. Việc Việt Nam gia nhập WTO, đăng cai Hội nghị thượng đỉnh APEC, cùng với việc Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Nga V. Putin và  Tổng thống Mỹ G.W.Bush đến tham dự hội nghị có thể sẽ tạo ra một môi trường đầu tư sôi động hơn.

Các báo cho rằng Việt Nam đang rất tự tin tập trung vào việc tận dụng các cơ hội do vị thế thành viên WTO mới đem lại, mặc dù thời điểm đối mặt với các thách thức cũng đến khi chính thức gia nhập WTO.

K.B. (tổng hợp)

HOÀI ANH

Tin cùng chuyên mục