Kế hoạch phát triển công nghệ đầy tham vọng của Tổng thống Pháp

Hãng Reuters đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thành lập 10 siêu tập đoàn công nghệ với mỗi công ty có giá trị vốn hóa 100 tỷ EUR (khoảng 120 tỷ USD) vào năm 2030 nhằm cạnh tranh với các đối thủ đang thống trị lĩnh vực này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: REUTERS

Đây là một phần trong sáng kiến toàn châu Âu mà Pháp đang nỗ lực dẫn dắt để tăng nguồn vốn cho các công ty khởi nghiệp, giúp họ trở thành những tập đoàn lớn hơn, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và nhân viên cao cấp.

Theo đó, kế hoạch hỗ trợ các công ty khởi nghiệp châu Âu bằng cách tăng cường các chương trình cấp vốn thông qua các nguồn vốn trên toàn EU và từ nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm. Các doanh nghiệp cũng đề xuất cải cách các quy định, cũng như tạo ra các quyền chọn cổ phiếu cạnh tranh trong khuôn khổ những sáng kiến mở rộng quy mô các công ty công nghệ châu Âu.

Tin cùng chuyên mục