Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 các đại biểu đều âm tính

Theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội, Bộ Y tế đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đại biểu, tổ phục vụ và các thành phần liên quan. Đến nay, hơn 10.000 mẫu đã cho kết quả âm tính lần 2. 

Ngày 25-1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hoạt động y tế tại Phòng ICU (phòng chăm sóc tích cực) của Bệnh viện Bạch Mai đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia để phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Tại Phòng ICU Bạch Mai, công tác y tế đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, theo đúng hướng dẫn. Giao ban nhanh với các tổ công tác y tế phục vụ Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, trong thời gian diễn ra Đại hội, mỗi buổi sáng, các bộ phận cần tập hợp đầy đủ số liệu ngày hôm trước gồm 3 khâu: khám chữa bệnh, giám sát dịch tễ và an toàn thực phẩm. Mọi hoạt động phải có báo cáo nhanh, cập nhật liên tục để phục vụ Đại hội tốt nhất.

Theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội, Bộ Y tế đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đại biểu, tổ phục vụ và các thành phần liên quan. Đến nay, hơn 10.000 mẫu đã cho kết quả âm tính lần 2.

Đội ngũ nhân viên các khách sạn nơi đại biểu lưu trú đều được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần theo đúng hướng dẫn và đều cho kết quả âm tính. Ở các khách sạn mà các đại biểu dự Đại hội lưu trú đều có phòng y tế (mỗi địa điểm có 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng, 1 xe cấp cứu túc trực 24/24 giờ) với cơ số thuốc đầy đủ, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu tham dự Đại hội tốt nhất.

Tin cùng chuyên mục