
Sáng 7-10, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khánh thành công trình tôn tạo khu di tích lịch sử cách mạng Trung ương Cục miền Nam và các cơ quan đầu não của Trung ương Cục thời kỳ 1961-1962 tại Mã Đà, Chiến khu D (thuộc xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Dịp này, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức nghi thức rước Bằng công nhận Di tích quốc gia Trung ương Cục miền Nam. Thủ tướng Phan Văn Khải và Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu xem triển lãm tại nhà trưng bày. Ảnh: AN DUNG
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 43 năm thành lập Trung ương Cục miền Nam và Hội nghị lần thứ nhất Trung ương Cục miền Nam (10-10-1961 - 10-10-2004), đồng chí Nguyễn Minh Triết đã ôn lại ý nghĩa lịch sử và tầm chiến lược cách mạng từ việc xây dựng căn cứ địa đầu tiên ở Mã Đà,
Chiến khu D và những nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Cục đã quyết định những nhiệm vụ quan trọng cách mạng miền Nam.
Hai sự kiện này đã ghi dấu ấn lịch sử sâu sắc, tạo đà thắng lợi cho cách mạng miền Nam, phá tan hệ thống ấp chiến lược, đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ, ngụy; làm nên nhiều kỳ tích anh hùng trong chiến đấu cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Thay mặt Tỉnh ủy Đồng Nai, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo quá trình khôi phục, bảo tồn, tôn tạo khu di tích Trung ương Cục miền Nam. Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước “Hào khí Đồng Nai” cho thế hệ trẻ; đồng thời với xu thế phát triển truyền thống- hiện đại, khu di tích lịch sử sẽ kết hợp với khu văn hóa và du lịch sinh thái, tạo một bản sắc riêng của Đồng Nai.
Tại buổi lễ, các đại biểu cũng ôn lại nhiều kỷ niệm của khu di tích từng là khu rừng cây bằng lăng đồi 81 năm xưa. Trong những năm tháng chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục, nơi đây còn là địa điểm xây dựng nhiều cơ quan cách mạng quan trọng, góp phần xây dựng chính sách đoàn kết dân tộc. Tấm văn bia tưởng niệm ghi nhận dấu tích các cơ quan thời chiến tranh đã được khai mở trong dịp này.
SGGP
Di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam (1961-1962) gồm: |