Khảo sát công tác thanh niên tại TPHCM, đồng chí Trương Tấn Sang: Đoàn phải kề vai sát cánh với thanh niên

Phương thức tập hợp TN chưa phù hợp tình hình mới
Khảo sát công tác thanh niên tại TPHCM, đồng chí Trương Tấn Sang: Đoàn phải kề vai sát cánh với thanh niên

Trong 2 ngày 10 và 11-3, Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã tiếp tục đến khảo sát về công tác thanh niên (TN) tại một số đơn vị ở TPHCM.Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo dẫn đầu đoàn. Từ các ý kiến được nêu trong chuyến khảo sát, nhiều vấn đề về công tác TN đã được đặt ra…

Phương thức tập hợp TN chưa phù hợp tình hình mới

Khảo sát công tác thanh niên tại TPHCM, đồng chí Trương Tấn Sang: Đoàn phải kề vai sát cánh với thanh niên ảnh 1

Đoàn viên thanh niên TPHCM dọn rác tại một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Ảnh: THANH THẢO

Ông Trần Hoàng Việt (Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận 1) cho rằng, hiện tại, phương thức tập hợp TN của Đoàn quá cũ, chưa phù hợp với tình hình mới. Ông nói: “Trong thời đại hội nhập kinh tế, với đại bộ phận TN, việc mưu sinh vẫn là chính, đòi hỏi phương thức tiếp cận TN của Đoàn cũng phải thay đổi. Bây giờ nếu chỉ bắt TN học 6 bài lý luận chính trị e là không phù hợp. Công tác Đoàn bây giờ phải gắn liền với hoạt động thiết thực tại khu dân cư”.

Tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM, vấn đề được sinh viên quan tâm nhiều nhất là học tập, việc làm và đời sống. Theo Bí thư Đoàn trường Bùi Quang Hùng thì những hoạt động gắn liền với vấn đề sinh viên quan tâm thường thu hút rất đông sinh viên tham gia.

Do nhiều sinh viên phải bươn chải với cuộc sống nên thời gian qua, việc tập hợp TN tham gia các phong trào do Đoàn tổ chức gặp nhiều khó khăn.

Chính vì thế, Đoàn Trường ĐH Kinh tế đã mạnh dạn đề xuất Trung ương Đoàn nên thay đổi phương thức tập hợp TN. Nên tập hợp TN theo nhu cầu thiết yếu thay vì tập hợp theo phạm vi như hiện nay. Phải gắn chặt công tác Đoàn với nhu cầu cần của TN chứ không theo quy trình trước nay.

Nhận định về vấn đề này, đồng chí Trương Tấn Sang nói: Hiện tại, phương thức tập hợp TN còn cũ nên chưa phù hợp với tình hình mới. Vì thế, Đoàn phải chủ động, phát huy lợi thế “TN là rường cột nước nhà”. Đoàn phải là tổ chức kề vai sát cánh với TN, là nơi lắng nghe TN chứ không phải là nơi ra lệnh cho TN phải làm này làm nọ. Còn Thành đoàn TPHCM phải là 1 chân rết đáng tin cậy của TƯ Đoàn. Khi TƯ Đoàn “bí”, Thành đoàn phải mạnh dạn thực hiện…

Từ thực tế phương thức tập hợp TN chưa theo kịp thời đại nảy sinh ra một vấn đề khác là chất lượng của đội ngũ cán bộ đoàn - những thủ lĩnh thanh niên. Trong số 13 KCX-KCN TP chỉ có 31 cơ sở Đoàn và 100% cán bộ Đoàn ở đây đều kiêm nhiệm, phần lớn là công nhân, nhân viên của các công ty. Thế nên mới xuất hiện tình trạng hoạt động Đoàn các đơn vị này đìu hiu vì “ngán trên, sợ dưới”.

Tại Trường ĐH Kinh tế TP, còn có tình trạng sinh viên không phục cán bộ Đoàn vì trình độ của các cán bộ không cao hơn sinh viên. “Nếu tự thân anh cán bộ Đoàn không ngừng nâng cao trình độ và tri thức sẽ bị “bỏ rơi” trong lòng TN”- một sinh viên cho biết.

Giáo dục lý tưởng kèm chế độ đãi ngộ tương xứng

Tại chuyến khảo sát, đồng chí Trương Tấn Sang đã đặt vấn đề: “TN sống phải có lý tưởng và Đoàn không thể nói thay cho TN. Vậy lý tưởng sống của TN hiện nay là gì?” Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đánh giá, hiện có thể xếp lý tưởng TN theo 3 cấp độ. Thứ nhất là những TN có ý chí vươn lên trong học tập và cuộc sống, có mong muốn được đóng góp sức lực xây dựng đất nước. Cấp độ giữa là những TN cho rằng xã hội chưa đánh giá đúng năng lực của họ nên chưa công bằng trong sử dụng chất xám. Cấp độ còn lại là những TN bàng quan, không quan tâm đến xung quanh…

Đồng chí Trương Tấn Sang nhận định: Đúng là hiện tại, trong XH có một bộ phận TN yếm thế, sống thiếu mục đích, lý tưởng. Đa phần trong họ là những TN gặp nhiều khó khăn, lao động chân tay và học vấn thấp. Muốn xã hội ổn định thì phải chuyển hóa những TN yếm thế này sao cho họ sống tốt hơn. Đó cũng là trách nhiệm của Đoàn.

Theo Trường ĐH Kinh tế TP, hiện tại có xuất hiện tình trạng chảy máu chất xám trong những sinh viên tốt nghiệp ĐH. Nhiều sinh viên được trường cử đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài nhưng về nhận công tác ở các cơ quan nhà nước một thời gian là bỏ ra làm ngoài. Lý do, ngoài chính sách đãi ngộ kém thì những người này không được tin tưởng giao những công việc lớn mà chỉ lẹt đẹt công việc bàn giấy.

Ông Lê Minh Trí, Chủ tịch UBND quận 1, dẫn giải: Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin của quận 1 với khối lượng công việc rất lớn nhưng lương chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng, trong khi nếu anh ta làm ngoài sẽ nhận được cả 1.000 USD/tháng. Ông Trí cho rằng: Chế độ đãi ngộ tương xứng sẽ góp phần tích cực giáo dục lý tưởng.

Thạch Thảo

Trả lời câu hỏi của đồng chí Trương Tấn Sang về việc có hay không biểu hiện “hành chính hóa” trong công tác Đoàn, Bí thư Quận đoàn 1 Lê Trương Hải Hiếu trả lời: Có tình trạng “hành chính hóa”, đặc biệt là trong việc triển khai công tác Đoàn từ Thành đoàn đến Quận đoàn, phường, khu phố. Thể hiện rõ nhất là kiểu ra “mệnh lệnh” của cán bộ Đoàn.

Ngoài ra, xuất hiện tình trạng “nguyên tắc hóa công tác chỉ đạo”, luôn đặt nặng chủ trương nghị quyết lên trên. Đơn cử như trường hợp Đoàn Phường cần hỗ trợ gì thì báo cho Trưởng ban Địa bàn dân cư Quận đoàn. Anh này chẳng dám quyết, lại chờ ý kiến thủ trưởng chỉ đạo. Bên cạnh đó, tình trạng chỉ đạo công tác Đoàn cứ dùng văn bản “dội” từ trên xuống trong khi cái cần thiết là cán bộ Đoàn phải trực tiếp xuống cơ sở lại không thấy…

Tin cùng chuyên mục