
(SGGP). – Sáng 7-8, tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình thủy điện Bản Vẽ. Đây là, dự án thủy điện lớn nhất khu vực Bắc miền Trung, một trong 2 dự án thủy điện trên bậc thang sông Cả (gồm thủy điện Bản Vẽ và thủy điện Khe Bố).

Lễ khởi công công trình thủy điện Bản Vẽ-Nghệ An.
Công trình thủy điện Bản Vẽ có công suất 320 MW, sản lượng điện trung bình phát ra hằng năm 1.076 triệu Kwh, dung tích toàn bộ hồ chứa 1,83 tỷ m3 nước. Chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN), với tổng vốn đầu tư 6.158 tỷ đồng, dự kiến dự án thủy điện Bản Vẽ sẽ hoàn thành vào cuối năm 2008.
Điện sản xuất từ Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ được truyền tải qua đường dây 220 KV Tương Dương – Vinh và được đấu nối vào hệ thống điện lưới quốc gia. Trong khuôn khổ liên kết lưới điện khu vực, Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ sẽ được đấu nối với Nhà máy Điện Nậm Mô của Lào bằng đường dây 110 KV Nậm Mô – Tương Dương để trao đổi điện giữa hai nước.
Ngoài nhiệm vụ chính phát điện, công trình có khả năng cung cấp nước cho vùng hạ lưu với diện tích khoảng 82.000 ha đất nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản trên địa bàn, điều tiết làm tăng lượng dòng chảy và giảm lũ cho các vùng hạ lưu công trình.
ĐỨC THÀNH