Khởi động Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao ở miền Tây

Sáng 5-4, trên cánh đồng của xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) phối hợp với Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI), Sở NN-PTNT TP Cần Thơ thực hiện nghi thức xuống giống, bón phân bằng cơ giới hóa, đánh dấu lễ khởi động thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.

Cơ giới hóa khâu xuống giống và bón phân tại lễ khởi động đề án
Cơ giới hóa khâu xuống giống và bón phân tại lễ khởi động đề án

Tham dự sự kiện có ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; bà Joanna Kane-Potaka, Phó Tổng Giám đốc Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI); ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, các chuyên gia và nông dân trên địa bàn TP Cần Thơ.

z5318243629539_be827f9dfdb673f8e5ac7614e20d3db6.jpg
Đại biểu tham gia buổi lễ khởi động đề án

Cánh đồng thực hiện thí điểm được sử dụng giống xác nhận, áp dụng quản lý nước ướt khô xen kẽ (AWD), bón phân chuyên vùng chuyên biệt (SSNM), sạ hàng bằng máy kết hợp vùi phân. Nơi đây sẽ quản lý dịch hại bằng phương pháp IPM, đưa máy gặt đập liên hợp cho thu hoạch, thu gom rơm ra khỏi đồng làm nấm rơm và phân bón từ rơm. Trước đây, lượng lúa giống gieo bình quân của nông dân ĐBSCL khoảng 100-150kg/ha; khi thực hiện đề án, chỉ còn 60kg/ha. Ngoài ra, lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm theo, ít đổ ngã và thất thoát sau thu hoạch.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố có diện tích trồng lúa khoảng 75.000ha, hàng năm sản xuất 3 vụ với tổng sản lượng hơn 1,3 triệu tấn lúa. Trong giai đoạn 2016-2022, Cần Thơ tham gia thực hiện dự án VnSAT với diện tích 38.000ha, có 32.000 hộ nông dân tham gia, bước đầu dự án đã giúp ngành lúa gạo thành phố đạt được một số điểm nổi bật. Tuy nhiên, ngành lúa gạo vẫn còn gặp những khó khăn, thách thức: Thu nhập của nông dân trồng lúa vẫn còn thấp; vẫn còn sử dụng lãng phí nhiều nguồn tài nguyên như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng cơ giới hóa ở một số khâu chưa đồng bộ; ngành lúa gạo chịu ảnh hưởng rất lớn của biến đổi khí hậu…

z5318244761324_688b70a0f4a9d3e6d7501e957a98ba07 (1).jpg
Nhiều công đoạn trong quy trình sản xuất lúa sẽ được cơ giới hóa

“Thành phố cam kết nỗ lực cố gắng thực hiện thắng lợi Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao với quy mô 38.000ha, giai đoạn 2026-2030 đạt 50.000ha”, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết.

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao thực hiện tại 12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL (Bến Tre không tham gia do diện tích lúa ít). Trước khi thực hiện rộng rãi, Bộ NN-PTNT quyết định thí điểm ở 5 địa phương, trong đó có TP Cần Thơ.

Theo Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Lê Thanh Tùng, ĐBSCL đã và đang tiếp tục là vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo của cả nước, đóng góp rất quan trọng đối với an ninh lương thực quốc gia và toàn cầu. Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao không chỉ là đề án thuần túy về mặt kỹ thuật, nâng cao hạ tầng cơ sở cho sản xuất, mà là đề án tổ chức lại toàn bộ ngành hàng lúa gạo ở ĐBSCL với mục tiêu giảm chi phí sản xuất, giá trị hạt gạo tăng lên, phát thải thấp đi và phát triển bền vững khu vực nông thôn. Nòng cốt của đề án là hình thành các hợp tác xã, tổ chức nông dân, liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để tiêu thụ lúa gạo ở mức độ cao hơn về mặt giá trị, ổn định lâu dài và nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Tin cùng chuyên mục