Khởi tố cựu bí thư huyện "gom" trên 138ha đất rừng phòng hộ ở Bình Định

Tối 28-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận với báo chí, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Ông Nguyễn Đình Kim bị khởi tố trong thời điểm các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang xem xét kỷ luật đối với hàng loạt cán bộ, đảng viên tại huyện Vĩnh Thạnh qua nhiều thời kỳ, liên quan đến các sai phạm trong cấp và cho thuê đất trái quy định tại huyện này.

Trong đó, cá nhân ông Kim không chỉ với vai trò người đứng đầu là cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh mà còn là người liên quan trực tiếp đến vụ "gom" trên 138ha rừng phòng hộ ở lòng hồ Định Bình về cho bản thân và con cháu quản lý.

nguyenbithuhuyen5_mpkz_KRAQ.jpg
Diện tích đất và rừng phòng hộ thuộc gia đình ông Nguyễn Đình Kim "thâu tóm" quản lý. Ảnh tư liệu

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định hồi tháng 12-2022, ông Nguyễn Đình Kim trước đây đã tự viết đơn, giả chữ ký và làm giúp hồ sơ xin đất rừng cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông. 5 trường hợp trên có chị ruột, 3 cháu ruột và con trai ông Kim. Sau đó, 4 trường hợp thực hiện chuyển nhượng, cuối cùng hơn 138ha đất rừng phòng hộ thuộc quản lý riêng của ông Kim và 2 con trai.

Trong 138ha đất rừng phòng hộ của cha con ông Kim, cá nhân hộ ông này sở hữu 85ha, 2 con trai: Nguyễn Đình S. (30ha), Nguyễn Đình N. (23,4ha).

Sau này, ông Kim có động thái chuyển đổi, sang tay một số diện tích đất rừng trên cho một hộ dân khác nhưng bị ngành chức năng phát hiện, tạm dừng. Hiện, toàn bộ đất rừng gia đình cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã được chính quyền địa phương thu hồi để phục vụ chức năng phòng hộ lòng hồ Định Bình.

nguyenbithuhuyen1_xtkk_RSEU.jpg
Khu vực đất và rừng phòng hộ thuộc gia đình ông Nguyễn Đình Kim quản lý trước đây. Ảnh tư liệu

Ông Kim còn nằm trong chuỗi hàng loạt sai phạm về cấp đất, cho thuê đất ở huyện Vĩnh Thạnh, trong đó có vụ cấp và cho thuê đất trái luật cho vợ cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh Trần Công Sý (Báo SGGP có tin, bài phản ánh từ tháng 7-2022 đến nay).

Hàng loạt cán bộ, đảng viên bị xem xét kỷ luật

Vừa rồi, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định đã công bố quyết định kỷ luật về mặt đảng đối với 6 cán bộ, đảng viên đang đương nhiệm chức và đã nghỉ hưu ở huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó có 5 người bị cảnh cáo, 1 người bị cách chức.

Theo một lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Thạnh, hiện có 15 cán bộ, đảng viên huyện này trong nhiều thời kỳ đang nằm trong diện bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định xem xét, xử lý kỷ luật. Trong đó, ngoài ông Nguyễn Đình Kim còn 2 cựu Chủ tịch UBND huyện là ông Trần Công Sý và Lê Văn Đẩu đang thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định xử lý…

Tin cùng chuyên mục