Kiên Giang: Đại hội điểm cấp huyện bầu trực tiếp bí thư

Ngày 20-5, ngày thứ 3 diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang chọn đại hội điểm, để chỉ đạo thực hiện theo quy trình bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.
Kiên Giang: Đại hội điểm cấp huyện bầu trực tiếp bí thư ảnh 1 Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy An Biên tại đại hội 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 40 đồng chí, trong đó tỷ lệ nữ là 15%, tỷ lệ cán bộ trẻ là 10%, tỷ lệ người dân tộc thiểu số là 2,5%.

Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy. Theo đó, đồng chí Nguyễn Công Trận, Bí thư Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tái đắc cử Bí thư Huyện ủy An Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện An Biên khóa XII bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 12 đồng chí và bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí.

Kiên Giang: Đại hội điểm cấp huyện bầu trực tiếp bí thư ảnh 2 Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại đại hội 

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đánh giá cao Đảng bộ huyện An Biên trong nhiệm kỳ qua đã phát triển khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển những năm tới. Theo đó, cần thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu sản xuất theo hướng xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, đáp ứng yêu cầu thị trường; tập trung đầu tư phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp thế mạnh của huyện, như tôm - lúa chất lượng cao, các loại cá và các loài nhuyễn thể ven biển. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông- thủy sản, công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp, công nghiệp cơ khí đóng sửa chữa tàu; các ngành công nghiệp phụ trợ; kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp Xẻo Rô, Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá…

Tin cùng chuyên mục