Kim ngạch thương mại Việt Nam - Australia tăng trưởng mạnh

Chiều 25-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick đến chào từ biệt.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương. Trong nhiệm kỳ của Đại sứ, kim ngạch thương mại song phương trong 3 năm liên tiếp 2016-2018 đều tăng trưởng mạnh, trung bình mỗi năm khoảng 17%.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên cần tiếp tục triển khai các biện pháp thiết thực nhằm thuận lợi hóa hơn nữa thương mại và đầu tư hai chiều, phối hợp tận dụng tốt các hiệp định đa phương mà hai nước cùng tham gia, nhất là trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục và giao lưu nhân dân, nhất là lớp trẻ. Thủ tướng mong Australia tiếp tục cung cấp nguồn vốn ODA, đặc biệt hướng vào các lĩnh vực trọng yếu.

Tin cùng chuyên mục