Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Thánh thất Cao Đài thủ đô Hà Nội

* Lễ nhập Bửu Tháp Liên đài Hộ pháp Phạm Công Tắc * Đại hội nhơn sanh hệ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo Hậu Giang
Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Thánh thất Cao Đài thủ đô Hà Nội

* Lễ nhập Bửu Tháp Liên đài Hộ pháp Phạm Công Tắc
* Đại hội nhơn sanh hệ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo Hậu Giang

Ngày 5-12, tại Thánh thất Cao Đài thủ đô Hà Nội, Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Thánh thất Cao Đài thủ đô Hà Nội và 82 năm Ngày khai minh Đại đạo Tam kỳ phổ độ (tức đạo Cao Đài).

Sau Lễ Phúc niệm hương trước di ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên đọc thư Chúc mừng của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, trong diễn văn kỷ niệm, Phối sư Nguyễn Văn Lãnh nêu rõ: Với truyền thống yêu nước, trong hai cuộc kháng chiến, các Hội thánh Cao Đài đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng hai Huân chương kháng chiến hạng nhì, công nhận 4 Anh hùng lực lượng vũ trang, 267 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 5.000 liệt sĩ… Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, các Hội thánh Cao Đài đã tích cực tham gia các công tác xã hội, hoạt động từ thiện, vận động chức sắc, tín đồ Cao Đài hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Thánh thất Cao Đài thủ đô Hà Nội ảnh 1
Liên đài Đức Hộ pháp chuẩn bị nhập Bửu Tháp.

Tại lễ kỷ niệm, Chánh phối sư Ngọc Nho Thanh xúc động nói: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, 11.278 chức sắc, 23.636 chức việc cùng hơn 2 triệu tín đồ các Hội thánh Cao Đài xin hứa, trên tinh thần tôn trọng kỷ cương phép nước theo đường hướng tiến bộ, giữ mối liên giao hành đạo cùng các tôn giáo khác, tiếp tục kế thừa truyền thống yêu nước, đoàn kết hướng dẫn nhơn sanh tu hành chân chính theo tôn chỉ: “Quy nguyên Tam giáo, Hiệp nhứt Ngũ chi” của Đại đạo.

Sáng cùng ngày, dưới sự chứng kiến của đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam, Bộ lễ nghi - Tôn giáo Vương quốc Campuchia và trên 100.000 chức sắc, tín đồ Cao Đài trong cả nước, Hội đồng chưởng quản Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh đã long trọng tổ chức Lễ nhập Liên đài (di cốt) Đức Hộ pháp Phạm Công Tắc vào Bửu Tháp. Sau buổi lễ, Liên đài Hộ pháp được rước qua Đền Thánh, Hộ Pháp đường và các cơ sở tôn giáo trong nội ô Tòa thánh. Đúng 10 giờ, Liên đài Hộ pháp đã được nhập vào Bửu Tháp.

Liên đài Hộ pháp Phạm Công Tắc được quàn tại Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh 5 ngày (từ 30-11 đến 5-12-2006) để tín đồ họ đạo các nơi đến viếng tỏ lòng ngưỡng vọng người khai sinh đạo Cao Đài. Trước đó, chiều ngày 4-12-2006, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã đến dự lễ viếng và thắp hương Liên đài Hộ pháp tại Tòa thánh.

Ông Phạm Công Tắc (1890 - 1959), một trong những người tham gia sáng lập đạo Cao Đài năm 1926 tại Việt Nam và đến năm 1927, ông được thọ phong làm Đức hộ pháp - lãnh đạo tối cao của đạo Cao Đài. Hộ pháp Phạm Công Tắc là người có công lớn trong việc xây dựng Tòa thánh Tây Ninh (khởi công năm 1930 và khánh thành năm 1955). Năm 1956, do nguyên nhân khách quan, Hộ pháp Phạm Công Tắc sang Campuchia, sống và truyền đạo Cao Đài tại Phnôm Pênh cho đến ngày viên tịch (17-5-1959). Từ đó đến nay, di cốt Hộ pháp Phạm Công Tắc vẫn được các tín đồ Cao Đài lưu giữ tại Thánh thất Cao Đài Phnôm Pênh.

* Từ ngày 4 đến 6-12, tại Tòa thánh Ngọc Sắc (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau), hệ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo Hậu Giang đã tổ chức Đại hội nhơn sanh nhiệm kỳ 2006 - 2010. Đại diện 44 họ đạo của 6 tỉnh khu vực ĐBSCL, các hệ phái và đại diện Ủy ban MTTQ VN, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ và các ban, ngành địa phương đã đến dự.

Phúc trình tổng kết chương trình hành đạo của hệ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo Hậu Giang ghi nhận: trong 5 năm (2001 - 2005), với đường hướng phụng Đạo yêu nước “Chấn hưng cơ đạo, cứu khổ nhơn sanh, phụng sự Tổ quốc”, hệ phái đã cho mượn không lãi, bán chịu và hỗ trợ con giống, giúp đỡ ngày công… với tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng; vận động giúp đỡ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, cất nhà tình thương, nhà đại đoàn kết… với số tiền hơn 1 tỷ đồng; mua công trái giáo dục hơn 604 triệu đồng; mua trái phiếu Chính phủ hơn 861 triệu đồng. Đại hội đã thông qua chương trình hành Đạo và Hiến chương 5 năm 2006 - 2010, suy cử Ban thường trực 15 vị. 

T.X. - N.G. - T.M.T.

Tin cùng chuyên mục