Gần đây, do nôn nóng được đi Hàn Quốc làm việc nhanh, nhiều lao động ở các tỉnh phía Bắc đã nộp tiền cho các cò, môi giới xuất khẩu lao động (XKLĐ) để vào TPHCM học ngoại ngữ và chờ ngày đi làm việc. Thế nhưng, sau nhiều ngày chờ đợi mòn mỏi, họ mới hiểu ra sự thật - mình đang sa chân vào những đường dây lừa đảo XKLĐ tinh vi.
- Mất 4000USD, vào... trại tỵ nạn

Mới đây, tiếp xúc với chúng tôi, nhiều lao động đang học ở Cơ sở Đào tạo phục vụ Xuất khẩu lao động (số 45 đường Cộng Hòa quận Tân Bình) thuộc Chi nhánh Công ty Quan hệ Quốc tế Đầu tư Sản xuất tại TPHCM (CIRI) theo ủy quyền của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 tỏ ra băn khoăn, lo lắng sau 2 tháng học tiếng Hàn. Điều khiến họ hoang mang hơn cả là cơ sở đào tạo thuộc chi nhánh CIRI có chức năng tuyển dụng, đào tạo lao động đi Hàn Quốc làm việc hay không? Vì đã lỡ nên họ đành phải nuôi hy vọng và chờ đợi dù rất hoang mang, lo lắng. Tiếp xúc với phóng viên báo SGGP, các anh Nguyễn Công Dũng (quê ở Thái Bình), Nguyễn Quang Hưng (Nam Định), Hồ Mạnh Toàn (Nghệ An) , Nguyễn Hoàng Ân (Nghệ An) bức xúc kể lại “Chúng tôi bị các cò thu tiền từ 500 đến 4.000 USD ngay ở quê nhà hoặc vừa đến ga Sài Gòn. Thế nhưng, vào đây mới thấy chỗ ở và học hành chẳng khác nào... trại tỵ nạn!?”.
Trong suốt khóa học, nhận thấy việc đào tạo, thu tiền ở cơ sở này có những dấu hiệu bất bình thường. Điều khiến họ nghi vấn và khó hiểu hơn là thông tin họ sẽ được đưa qua các công ty như Công ty Xuất khẩu lao động-Thương mại và Du lịch (Sovilaco), Công ty Xuất nhập khẩu – Hợp tác đầu tư Giao thông vận tải - Bộ Giao thông Vận tải (Tracimexco)… để làm thủ tục đi Hàn Quốc. Để hiểu rõ sự thật, một số lao động của khóa học đầu tiên đã tìm đến Công ty Sovilaco dò hỏi việc có hay không sự liên kết giữa cơ sở đào tạo với công ty và họ đã hiểu mình bị mắc lừa.
- Cần can thiệp xử lý ngay trước khi quá muộn
“Công ty Sovilaco không có nhu cầu và không hề liên kết đào tạo, tuyển dụng lao động với bất kỳ cá nhân, cơ sở đào tạo nào” –Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Công ty Sovilaco về việc mạo danh đào tạo đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc tại cơ sở nói trên. Ông Nam bất bình nói: “Chúng tôi đã có công văn gởi A 25 B (Bộ Công an), Công an quận Tân Bình đề nghị can thiệp, xử lý việc mạo danh Công ty Sovilaco để đào tạo, tuyển lao động đi Hàn Quốc làm việc. Ngoài ra, công ty cũng có công văn đề nghị Thanh tra Bộ LĐTB-XH và Cục Quản lý Lao động ngoài nước can thiệp để làm rõ hành vi mạo danh công ty để lừa đảo người lao động của một số cá nhân liên quan đến vụ việc này”.
có giấy báo nhập học tại công ty và các khoản thu phải có chứng từ”. Theo qui trình, trước khi tập trung lao động để đào tạo giáo dục định hướng, doanh nghiệp XKLĐ phải có hợp đồng ký kết với đối tác nước ngoài và đăng ký với Cục QLLĐNN. Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 (Cienco 8) không có chức năng đưa lao động đi Hàn Quốc vì thế việc Cơ sở đào tạo phục vụ XKLĐ Chi nhánh Công ty CIRI thuộc Công ty CIENCO 8 tổ chức đào tạo và mạo danh các công ty có thương hiệu - được phép đưa lao động đi Hàn Quốc là vi phạm Nghị định 81/CP về hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia. Cục QLLĐNN đã yêu cầu Tổng Công ty CIENCO 8 phải kiểm tra xử lý ngay vụ việc này; có biện pháp khắc phục thiệt hại cho người lao động và phải báo cáo kết quả cho Cục. KHÁNH BÌNH
Sau khi tiếp xúc trực tiếp với số lao động bị lừa đảo nói trên vào ngày 18-6, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo XKLĐ (Công ty Tracimexco) cũng bức xúc nói: “Việc mạo danh Công ty Tracimexco để lừa đảo tuyển dụng hàng chục lao động đi Hàn Quốc làm việc của đường dây môi giới, cò XKLĐ liên kết với cơ sở đào tạo thuộc Chi nhánh CIRI tại TPHCM cần được các ngành chức năng vào cuộc, xử lý và ngăn chặn ngay”. Ông Tuấn cũng cảnh báo thêm: “Đánh vào tâm lý có nhiều lao động có nhu cầu đi Hàn Quốc làm việc, trong khi chỉ tiêu tiếp nhận tu nghiệp sinh VN hàng năm của Hàn Quốc rất hạn chế (khoảng 2.000 lao động VN), các cò XKLĐ thường lừa đảo người lao động một cách tinh vi. Đó là chúng photo thông báo tuyển dụng, giấy mời nhập học của những người trúng tuyển rồi thay bằng các tên khác để lừa người lao động. Vì thế người lao động cần lưu ý chỉ vào công ty nhập học khi có giấy báo nhập học (đóng dấu tròn, bản chính) và chỉ đóng tiền khi