
Trước đó, vào ngày 20-2, lực lượng chức năng huyện Kbang phát hiện tại vị trí nói trên có 1 cây gỗ giáng hương cổ thụ quý hiếm bị cưa hạ trái phép và 4 cây gỗ Sp7 bị đổ theo. Trong đó, cây gỗ giáng hương bị cắt hạ bằng máy cưa, cành, nhánh và lá cây vẫn còn xanh. Mở rộng kiểm tra theo dấu vận chuyển gỗ, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe công nông độ chế có tời và 1 bãi tập kết gỗ gồm 6 hộp gỗ xẻ, chủng loại giáng hương, khối lượng 3,51 m3.
Qua đo đếm, lực lượng chức năng xác định cây gỗ giáng hương bị cưa hạ trái phép có khối lượng 7,568 m3; 4 cây gỗ Sp7 có khối lượng 6,398 m3. Tổng khối lượng gỗ thiệt của vụ khai thác gỗ trái phép là 13,996 m3. Thời điểm Hạt Kiểm lâm khởi tố vụ án, chưa xác định được đối tượng vi phạm.
Kbang là điểm nóng về trình trạng khai thác gỗ trái phép. Vào tháng 11-2020, tại tiểu khu 90, xã Krong, (thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa quản lý) cũng xảy ra vụ khai thác gỗ giáng hương cổ thụ trái phép và đã được ngành chức năng khởi tố.
Các tin, bài viết khác
-
Phát hiện bộ xương người trôi dạt vào bờ biển
-
Bắt quả tang 25 nam nữ phê ma túy trong quán karaoke
-
Va chạm giao thông liên hoàn 5 xe làm ùn ứ kéo dài ở quận Bình Tân
-
Ô tô tông liên tiếp nhiều xe máy, 5 người thương vong
-
Khởi tố 7 bị can nguyên là cán bộ vì sai phạm về đất đai
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều tra vụ vận chuyển 80.000 lít dầu không rõ nguồn gốc
-
Khởi tố người phụ nữ tổ chức đám tang giả
-
“Ông trùm” xăng giả Trịnh Sướng khai gì tại tòa?
-
Nguyên nhân ban đầu vụ cháy bãi xe của CSGT TP Thủ Đức
-
Truy quét hơn 100 người khai thác vàng trái phép khỏi mỏ vàng Bồng Miêu