Ngày 17-8, tại đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định thuộc xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi đã long trọng tổ chức lễ giỗ 143 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trương Định (1864 - 2007).
Đến dự có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Tiền Giang, Long An, Nghệ An, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các vị lão thành cách mạng cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh.
Lễ giỗ được tổ chức trang trọng bằng các nghi lễ nghinh thần nhập điện đón rước linh vị Anh hùng dân tộc Trương Định và bát nhang đền thờ ông tại Gia Thuận và thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) về chính nơi ông sinh ra; lễ chánh tế, lễ dâng hương và dâng lễ vật theo nghi thức truyền thống có múa lân, hát sắc bùa, múa kiếm, múa võ...
Ông sinh năm 1820, tại làng Tư Cung, nay là xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1844, Trương Định theo cha vào Nam, lấy vợ và định cư ở Tân An (Long An). Khi giặc Pháp vào Gia Định (năm 1854), ông mộ dân nghèo, lập đồn điền Gia Thuận (vùng Gò Công - tỉnh Tiền Giang).
Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Trương Định, nghĩa quân liên tiếp mở nhiều đợt tấn công địch ở Biên Hòa, Gia Định, Mỹ Tho, Tây Ninh... Ngày 20-8-1864, Trương Định bị trọng thương nhưng quyết không để rơi vào tay giặc, ông tự vẫn, bảo toàn khí tiết anh hùng, khi ấy ông vừa tròn 44 tuổi...
Ngay sau các nghi lễ chính thức, các đại biểu cùng toàn thể đồng bào đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân và ghi nhớ công lao vị Anh hùng dân tộc Trương Định. Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Trương Định sẽ được tổ chức hàng năm nhằm tri ân và tôn vinh, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
H.P. – H.M.