Liên hiệp quốc cho phép Hàn Quốc hỗ trợ Triều Tiên

Ngày 12-8, Liên hiệp quốc (LHQ) đã cho phép chính quyền tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc cung cấp cho Triều Tiên hệ thống nhà kính và các vật liệu liên quan trong một dự án cải thiện dinh dưỡng tại Triều Tiên. 

Quyết định miễn trừ trừng phạt nói trên đã được LHQ thông báo trên trang web của tổ chức này và có hiệu lực 6 tháng (đến ngày 4-2-2021). Điều này đồng nghĩa với việc các mặt hàng trị giá 368.000 USD của tỉnh Gyeonggi để hỗ trợ các nhóm người dễ bị tổn thương ở tỉnh Nampo và Nam Pyongan sẽ được chuyển tới Triều Tiên.

Tỉnh Gyeonggi có các khu vực giáp với Triều Tiên và chính quyền tỉnh này đã tích cực theo đuổi các hoạt động trao đổi liên Triều. Các hoạt động nhân đạo ở Triều Tiên không bị cấm theo các lệnh trừng phạt quốc tế, song các hàng hóa liên quan khi đưa vào Triều Tiên phải được LHQ cho phép.

Tin cùng chuyên mục