Lũ quét ở Hà Giang: mới tìm thấy thi thể 28/44 nạn nhân
Công tác dự báo, ngăn chặn thiên tai còn bị động
(SGGP). – Theo phái viên của SGGP, hiện nay xã Du Tiến và Du Già, huyện Yên Minh (Hà Giang) vẫn chìm trong tang tóc.
Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia LÊ CÔNG THÀNH:
Sau lũ quét ở miền núi, khu vực đồng bằng Bắc bộ sẽ bị lụt Thời tiết năm nay diễn biến khá phức tạp. Sau khi cơn bão số 2 gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh ven biển miền Trung vào tháng 6 vừa qua, từ ngày 19-7 đến nay đã diễn ra mưa dầm ở khu vực miền núi phía Bắc và một số tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Đợt mưa này đã tạo lũ quét, gây thiệt hại lớn ở Hà Giang và Cao Bằng. Ngoài hạ lưu sông Hồng đang ở mức báo động số 1, các sông còn lại như sông Thao, sông Thái Bình... đều đang ở mức báo động số 2. Mực nước trên các sông sẽ tiếp tục dâng cao do những ngày tới, lượng mưa sẽ chuyển từ khu vực Tây Bắc sang khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Cùng thời gian trên, tại khu vực biển Đông dự báo sẽ xuất hiện một vùng áp thấp có thể gây mưa. Chính vì thế, ở khu vực đồng bằng Bắc bộ có khả năng sẽ bị lũ lụt. Thực tế, hiện nay, khu vực đồng bằng Bắc bộ đã có 106.800 ha lúa và hoa màu bị ngập lụt. Thái Bình bị ngập lụt nặng nhất với 27.000 ha.
Lúc 19 giờ ngày 22-7, người dân xã Du Tiến vẫn nhớn nhác đi đào, bới tìm xác nạn nhân. Có những người đi tìm hàng xóm từ sáng sớm ngày 19-7 đến nay vẫn chưa trở về. Tương tự, tại thôn Nà Lý - tâm của cơn lốc, gần 100 chiến sĩ bộ đội, công an đào bới tìm xác nạn nhân.
Nhà dân bị cuốn trôi
Vệt lũ có nơi rộng tới 100m, quét qua thôn Nà Lý đã xóa sạch 15/18 căn nhà của thôn nằm kề ngay trụ sở UBND xã Du Tiến. Thôn Nà Lý yên ả hôm nào giờ đã trở thành bãi tha ma khổng lồ. Thương tâm nhất là một gia đình người Tày gồm 9 người thì có 8 người bị lũ cuốn chết. Vợ chồng nguyên Chủ tịch UBND xã Du Tiến và đứa con nuôi của gia đình ông cũng bị lũ cuốn chết. Ở xã Du Già, một gia đình người Mông cũng cùng một lúc mất 6 người. Trao đổi với phóng viên SGGP tối qua, Trưởng phòng thủy lợi (Sở NN-PTNT Hà Giang) Phạm Bá Khoát có mặt tại hiện trường nghẹn ngào cho biết: thi thể nhiều nạn nhân không còn nguyên vẹn. Nhiều chỗ, lực lượng cứu nạn phải đào sâu 3-4 m mới tìm thấy nạn nhân. Có người chỉ tìm thấy được hai chân. Cũng có nạn nhân bị lũ cuốn văng đi trên 35km. Sau 4 ngày cật lực tìm kiếm, đến nay, lực lượng cứu hộ và 5.000 người dân hai xã Du Già, Du Tiến mới tìm thấy thi thể của 28 trong số 44 người bị chết và mất tích. Không chỉ mất người, hai xã thuần nông có trên 170 hộ diện nghèo đói này đang phải lo đối diện với nguy cơ bệnh tật, thiếu đói trầm trọng. Chính vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ thị không được phép để dân 2 xã này bị đói. Thực tế, ngay sau khi cơn lũ xảy ra, người dân xã bên cạnh đã chủ động quyên góp được 9 tạ lương thực hỗ trợ gia đình khó khăn. Ngoài số tiền các cơ quan, đơn vị ủng hộ trực tiếp xã và dân, tiền UBND tỉnh chi lo mai táng, hỗ trợ gia đình bị nạn, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang đã nhận được 283 triệu đồng ủng hộ của các cá nhân, tổ chức.
Từ UBND huyện Yên Minh, về hai xã giao thông còn gián đoạn
Hiện nay, liên lạc đến 2 xã Du Tiến, Du Già đã bị cắt đứt hoàn toàn; 45km đường cấp phối liên thôn ở 2 xã Du Già, Du Tiến đã bị sạt lở, cuốn trôi. Do thời tiết xấu nên trực thăng cứu hộ vẫn không thể bay đến hai địa phương này. Tính đến 19 giờ ngày 22-7, các cơ quan, đơn vị, cá nhân và chính quyền địa phương đã tập kết được rất nhiều lương thực, thực phẩm, chăn màn tại trụ sở UBND huyện Yên Minh, nhưng vẫn chưa thể vận chuyển đến hỗ trợ đồng bào 2 xã kể trên do giao thông gián đoạn.
Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, hôm nay Ban chỉ đạo PCLB Trung ương sẽ cử đoàn công tác lên tỉnh Hà Giang trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ quét.
Tại Cao Bằng, lũ quét đã cắt đứt giao thông đến huyện Bảo Lâm. Cháu bé bị cuốn trôi hôm 21-7 vẫn chưa tìm thấy. Mưa lớn ở Sơn La cũng đã làm bị thương 1 người, thiệt hại ban đầu về tài sản ở tỉnh này ước khoảng 1 tỷ đồng.