Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam

Tối 19-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố để mở rộng điều tra vụ án “Buôn lậu” liên quan Chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai xác lập vào tháng 9-2020.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định, đường dây buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ với tổng số lượng xăng buôn lậu hơn 200 triệu lít, với giá trị hơn 2.690 tỷ đồng, tịch thu sung công quỹ Nhà nước 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn, hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều tài sản liên quan.

image002.jpg
Các bị cáo tại phiên toà

Đáng chú ý, trong giai đoạn 1, vụ án có 74 bị cáo bị TAND các cấp tuyên phạt nhiều mức án, trong đó, các đối tượng cầm đầu là Đào Ngọc Viễn 15 năm tù, Phan Thanh Hữu 13 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu” và Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

image001.jpg
Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng buôn lậu xăng dầu

Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo; được dư luận xã hội quan tâm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục