Nga đàm phán thỏa thuận ngũ cốc với Liên hiệp quốc

Hãng tin Reuters ngày 13-3 cho biết, phái đoàn Nga tại trụ sở Liên hiệp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ xác nhận cuộc đàm phán về thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc biển Đen (BSGI) đã bắt đầu.
Tàu chở ngũ cốc Ukraine di chuyển qua eo biển Bosphorus để vào biển Marmara ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2-11-2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Tàu chở ngũ cốc Ukraine di chuyển qua eo biển Bosphorus để vào biển Marmara ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2-11-2022. Ảnh: AFP/TTXVN

BSGI thường được gọi là thỏa thuận ngũ cốc giữa Liên hiệp quốc và Ukraine, Nga, được ký vào tháng 7-2022 đã giúp khơi thông dòng xuất khẩu ngũ cốc bị mắc kẹt tại đây kể từ khi nổ ra xung đột vào tháng 2-2022. Đến nay, dưới sự bảo trợ của Liên hiệp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 24 triệu tấn ngũ cốc tại khu vực đã được xuất khẩu ra thế giới.

Thỏa thuận BSGI được gia hạn vào tháng 11-2022 và sẽ được tự động gia hạn vào ngày 18-3-2023, nếu Ukraine hay Nga không phản đối. Tuy nhiên, Moscow cho biết thỏa thuận ngũ cốc để Nga và Ukraine có thể xuất khẩu lương thực và phân bón chỉ được thực hiện một nửa.

Do đó, việc gia hạn lại sẽ không dễ dàng. Về cơ bản, thỏa thuận ngũ cốc gồm 2 phần. Một là, đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc an toàn cho Ukraine; hai là, dỡ bỏ các rào cản đối với xuất khẩu của Nga.

Tin cùng chuyên mục