
71 thí sinh bị kỷ luật
Theo báo cáo nhanh từ Bộ GD-ĐT chiều qua, trong ngày thi đại học đầu tiên cả nước có 83 trường tổ chức thi (kể cả khối trường an ninh, quốc phòng). Tổng số điểm thi là 997 (năm 2009 là 1.030); tổng số phòng thi là 25.233 (năm 2009 là 25.086).
Tổng số thí sinh (TS) đăng ký dự thi đợt 1 là 861.830, giảm 7,4% so với năm 2009. Tổng số TS dự thi môn Toán hôm qua là 653.532 TS, đạt 75,83% so với số TS đăng ký dự thi, tăng 6,2% so với năm 2009.
Chiều qua, môn Vật lý có 651.315 dự thi. Như vậy so với môn Toán buổi sáng, có 1.717 TS bỏ thi không rõ lý do.

Thí sinh dự thi vào ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM xem bài giải đề thi môn Toán. Ảnh: MAI HẢI
Trong ngày thi đầu tiên, cả nước có 71 TS vi phạm quy chế thi (tương đương năm 2009), trong đó Hội đồng coi thi phải ra quyết định đình chỉ 51 TS, phần lớn do lỗi mang điện thoại di động (ĐTDĐ) vào phòng thi, 17 TS bị khiển trách và 3 TS bị cảnh cáo. Một điều gây ngạc nhiên là dù đã được giải thích rất kỹ càng, nhưng nhiều TS vẫn cố tình mang ĐTDĐ vào phòng thi. Tại hội đồng thi Trường THCS Tam Hiệp (Hà Nội), một TS thi vào Trường ĐH Xây dựng Hà Nội đã bị đình chỉ thi vì mang ĐTDĐ vào phòng thi. Đây là TS đến từ Sơn La, đã giấu ĐTDĐ bằng cách buộc vào ống chân. Nhưng khi vào làm bài được một lúc thì chuông điện thoại reo và giám thị đã bắt được, ngay lập tức đình chỉ thi.
Tại ĐH Thủy lợi, khi thời gian làm bài thi môn Toán vừa được 10 phút, cán bộ coi thi của Trường ĐH Thủy lợi nhìn thấy ánh đèn nhỏ nhấp nháy trong túi áo của một TS. Cán bộ coi thi đã yêu cầu TS bỏ vật dụng trong túi ra thì đó là ĐTDĐ. Tại Viện ĐH Mở Hà Nội cũng phát hiện 2 TS mang ĐTDĐ vào phòng thi. Tuy các TS chưa sử dụng ĐTDĐ nhưng vẫn bị đình chỉ thi, theo đúng quy chế của bộ.
Tại Học viện Ngân hàng, khi nhận được công văn của Bộ GD-ĐT thông báo có 2 TS đã thuộc diện “đình chỉ thi 2 năm” do sử dụng giấy báo điểm giả dự thi vào trường của năm học trước, Học viện đã đình chỉ thi đối với 2 TS này.
Nhiều hội đồng thi vi phạm quy chế
Sáng 4-7, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ phía Nam đã thị sát và phát hiện nhiều hội đồng thi xé rào, trường thì 100% vượt quá 40 TS/phòng thi, trường thì TS ngồi làm bài đụng tay nhau. Cụ thể, tại một hội đồng thi quận Bình Thạnh có 18 phòng thi, trong đó có tới 6 phòng ghép và 12 phòng có trên 40 TS và nhiều phòng thi không có vách ngăn.

Thí sinh dự thi vào ĐH Sư phạm Sài Gòn trao đổi sau giờ thi môn Toán. Ảnh: MAI HẢI
Tại điểm thi Trường THPT Thanh Đa (Bình Thạnh, TPHCM), TS ngồi làm bài quá chật, khoảng cách giữa TS này với TS kia chừng 20cm (theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT khoảng cách giữa 2 TS là 1,2m), có chỗ TS ngồi làm bài tay đụng tay nhau.
Trước phản ánh của PV Báo SGGP về những vi phạm quy chế này, Ban chỉ đạo tuyển sinh Bộ GD-ĐT phía Nam đã trực tiếp chỉ đạo 2 hội đồng trên bố trí lại phòng thi, sắp xếp TS ngồi đúng khoảng cách để đảm bảo theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trong giờ thi môn Lý vào buổi chiều cùng ngày.
Nhiều thí sinh gặp nạn
Cả ngày hôm qua, TS ở Hà Nội phải làm bài môn Lý trong tiết trời rất nắng nóng. Nắng nóng khiến nhiều TS bị ốm trong phòng thi, và nhiều phụ huynh bị say nắng ở ngoài cổng trường thi. TS Phạm Thị Hoa (Giao Thủy, Nam Định) thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, các TS phải làm bài trong không khí oi bức, mệt mỏi. Dù phòng thi được trang bị đầy đủ quạt, nước uống nhưng không thể làm dịu bớt nắng nóng gay gắt. Nhiều sĩ tử đã phải cậy nhờ bác sĩ trực chiến tại các địa điểm thi để cấp cứu vì tiêu chảy cấp, sốt cao, hạ đường huyết.
Tại địa điểm thi Trường Quản trị kinh doanh (Vĩnh Tuy, Hà Nội), một TS bị tiêu chảy cấp, mạch yếu, hạ huyết áp. Cũng tại đây, một TS khác phải vào phòng y tế để uống thuốc hạ sốt vì sốt cao 39,5 độ. Tại Viện ĐH Mở Hà Nội, một TS bị sốt cao suốt 2 môn thi. Cũng do trời nắng nóng, TS ăn uống không bảo đảm vệ sinh nên khá nhiều TS bị bệnh tiêu chảy phải đi cấp cứu.
Trong khi đó, tại TPHCM và các cụm thi khác cũng có rất nhiều TS bị ốm ngay buổi thi đầu tiên. Tại Hội đồng thi của ĐH Giao thông vận tải TPHCM, do căng thẳng quá mức, nhiều TS đã ngất xỉu, nôn ói ngay tại phòng thi. Tại Hội đồng thi Trường THPT Võ Thị Sáu của ĐH Kinh tế TPHCM cũng có 1 TS ngất xỉu do căng thẳng phải đi cấp cứu.
Dù có kết luận của bác sĩ là đau ruột thừa cấp phải mổ gấp vào 16 giờ ngày 4-7 nhưng TS Nguyễn Hồ Phương Anh (SN 1992) thi tại Hội đồng Trường ĐH Tài chính – Marketing vẫn cương quyết thi xong 2 môn Toán, Lý rồi mới mổ. Buổi chiều, khi còn 15 phút nộp bài (13 giờ 30), TS Anh xin nộp bài và chạy ra xe cấp cứu chờ trước hội đồng thi để được đưa ngay đến BV Phúc An Khang cho... kịp giờ mổ.
Cũng trong buổi sáng thi môn Toán, sau khi làm bài được 30 phút, TS Nguyễn Văn Khuyến (SBD: GTSA 05156) thi tại điểm thi Trường THCS Cù Chính Lan (quận Bình Thạnh) ngất xỉu. Tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, có 3 TS bị tiêu chảy cấp. Tại điểm thi Trường THPT Thanh Đa (Bình Thạnh) một TS bị ngất xỉu sau khi làm bài được nửa tiếng. Sau đó, TS được hội đồng thi gọi xe cấp cứu.
Trong ngày thi đầu tiên tại cụm thi liên trường Quy Nhơn cũng có 2 TS thi tại điểm thi Trường THCS Nhơn Phú và tại điểm thi nhà A1 của Trường ĐH Quy Nhơn bị ốm phải đưa đi cấp cứu và bỏ thi. Còn tại cụm Quy Nhơn, có 1 giám thị tại điểm thi THPT Dân lập Nguyễn Trãi (cụm thi Vinh) bị ngất phải đưa đi cấp cứu…

Nhóm PV
TPHCM: Mua nến phòng cúp điện Trước giờ thi, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (thuộc hội đồng thi Trường ĐH Sài Gòn) mất điện. Chủ tịch hội đồng thi đã báo ngay với Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ phía Nam của Bộ GD-ĐT. Ban chỉ đạo một mặt yêu cầu điểm trưởng điểm thi mua nến để thắp, đồng thời gọi điện cho Tập đoàn Điện Lực Việt Nam và Điện lực TPHCM đề nghị cung cấp điện ngay cho hội đồng trên. Đến 6 giờ 38 phút, điểm thi này đã có điện trở lại. Nguyên nhân bị mất điện chưa được làm rõ. Vinh: Cắt điện để ưu tiên... cứu lúa hạn Ngay trước khi bước vào kỳ thi, tại một số hội đồng thi trên địa bàn xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên bị cắt điện để ưu tiên cho… bơm nước cứu lúa hạn. Nhận được thông tin, Chủ tịch Hội đồng thi đã thông báo sự việc lên lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo ngành điện cung cấp điện cho địa bàn này. Cũng trong ngày thi 4-7, vào đầu giờ thi buổi chiều lại xảy ra mất điện tại điểm thi Trường THCS Hưng Bình và THCS Hưng Tân.
Đề Toán: Khó hơn chương trình học Đề thi nằm trong chương trình phổ thông, trong đó, khoảng 60% tập trung vào chương trình lớp 12 và 40% yêu cầu còn lại nằm trong chương trình lớp 10 và 11. Câu V của phần chung thuộc loại quá khó chỉ dành cho những TS thật sự giỏi toán. Câu II.2 mức độ khó cũng tương đối, đây là những dạng bài toán khiến TS khó giải quyết được yêu cầu vì tính lắt léo, đòi hỏi phải suy luận. Đề thi tuyển sinh đại học như thế là hơi khó. Nếu TS chỉ học trong sách giáo khoa thì khó làm được hết, phải học thêm, tìm hiểu thêm những kiểu bài toán khó, nâng cao, trong chương trình không có những bài toán khó đến thế. TS trung bình chắc chắn sẽ đạt điểm dưới trung bình, thậm chí chỉ 1-2 điểm. Dự đoán, phổ điểm chủ yếu là 5-6 điểm, TS khá giỏi có thể đạt 7-8 điểm và sẽ rất hiếm điểm 10. (Ông Nguyễn Duy Hiếu, Trưởng Bộ môn Toán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) Giống cấu trúc đề thi mẫu Phần chung có câu II.2 và câu V là 2 câu khó. Chỉ những học sinh thực sự giỏi, biết sử dụng nhuần nhuyễn các kiến thức, cũng như có kỹ năng tính toán tốt mới có thể giải được. Những câu còn lại có độ khó trung bình. Phần riêng, các câu hỏi thuộc chương trình nâng cao và chương trình chuẩn có độ khó gần như nhau. Cũng như những năm trước, 2 bài toán số phức bao giờ cũng là 2 bài toán dễ nhất trong đề thi. Đề thi môn Toán khối A năm nay nhìn chung khó hơn đề thi năm 2009 và phân loại được TS. Học sinh khá đạt 6 - 7 điểm, học sinh giỏi đạt 8 điểm. Chỉ những học sinh thật sự rất xuất sắc mới có thể đạt điểm 9 hoặc 10. Dự kiến tỷ lệ học sinh đạt điểm trung bình về môn Toán năm nay thấp hơn năm trước. (Ông Phạm Viết Kha, Giảng viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM) Đề Vật lý: Khó nhất trong 35 năm qua So với đề thi đại học môn Vật lý từ giải phóng đến nay, đây là đề thi khó nhất mặc dù là thi trắc nghiệm. Số câu lý thuyết tương đối ít (chiếm khoảng 30% đề thi), số câu tính toán đa phần đều là tính toán dài và khó. Số câu khó chiếm tới hơn 30% đề thi. Phần cơ học, có những câu không sử dụng kiến thức trong chương trình lớp 12 cơ bản, ví dụ câu 28 – mã đề 485. Nhìn chung, đề thi có nhiều yêu cầu khó như thế là khá dài, sẽ có nhiều TS làm không kịp hoặc phải đánh lụi. Có lẽ, Bộ GD-ĐT muốn rạch ròi giữa tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học nên đề năm nay ra khó nhằm phân loại TS, số học sinh giỏi chỉ có thể đạt được 8 điểm. Số học sinh khá đa phần dưới trung bình. Điểm 10, số học sinh dự kiến đạt được trong cả nước chỉ đếm trên đầu ngón tay. (Ông Trần Quang Phú, Trung tâm BDVH và LTĐH Vĩnh Viễn) |
- Thông tin liên quan:
- Bài giải tham khảo đề thi môn Toán, môn Vật Lý
- Ngày đầu tiên thi ĐH-CĐ 2010: Cả nước có 861.830 thí sinh đăng ký dự thi
- Sáng nay, thi tuyển sinh đại học môn Toán: đề thi hơi khó