Phát biểu tại buổi họp về dịch bệnh gây hại trên lúa ở các tỉnh phía Nam, ngày 20-10, tại TPHCM, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát nhấn mạnh, dịch bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hiện nay là mối quan tâm hàng đầu của ngành nông nghiệp, hơn cả dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng, vì nó ảnh hưởng trước hết đến thu nhập của người nông dân.
Chỉ với 2% diện tích lúa bị nhiễm, ước thiệt hại đã lên đến 650.000 tấn lúa, tương đương 1.500 tỷ đồng. Dự báo, thất thu 1-2 triệu tấn lúa do dịch bệnh thời gian tới là một nguy cơ thật sự.
Do đó theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, để đối phó với nguy cơ lớn này phải quyết liệt hành động tổng lực, vì chỉ ngành bảo vệ thực vật không thể ứng phó.
Vụ đông xuân tới, bên cạnh việc khuyến khích bà con sử dụng giống kháng rầy, cần tính đến việc chuyển đổi sản xuất, đa dạng hóa các loại cây trồng. Ngay từ bây giờ cũng cần phải tính đến nguồn giống cho vụ hè thu.
Đông Phong