Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam

Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc

Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc

Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Hà Tây, đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc như lễ tổ làng nghề Việt Nam và cầu quốc thái dân an; lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ nhân tiêu biểu…

Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc ảnh 1

Phong tục mời rượu của người H’Mông (Lào Cai).

Buổi sáng là các hoạt động biểu diễn các tiết mục văn hóa đặc sắc của các vùng miền. Theo ông Ngô Quang Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa-Dân tộc, các hoạt động biểu diễn này gắn liền với hoạt động lao động sản xuất, với đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào các dân tộc.

Bởi vậy, theo Ban tổ chức, việc chấm giải các tiết mục không phải là quan trọng, vì mục đích chính của lễ hội là tạo diễn đàn để giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của mỗi dân tộc.

Có 6 chương trình giao lưu văn hóa dân gian đã được các địa phương tổ chức thực hiện, trong đó, tiêu biểu và ấn tượng nhất là hội Gầu Tào của người H’Mông do hơn 50 đại biểu đến từ tỉnh Lào Cai trình diễn.

Tại lễ tổ làng nghề Việt Nam cũng đã diễn ra các hoạt động tôn vinh các nghề truyền thống như trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa, nghề mộc Đồng Kỵ, nghề gốm Phù Lãng, nghề vẽ tranh Đông Hồ…

Tại sàn diễn trung tâm lớn, có trình diễn nhiều kỷ lục Guinness Việt Nam và nhiều màn võ thuật độc đáo hấp dẫn của Lâm Sơn Động. Trong khi đó, tại lễ tôn vinh các doanh nghiệp cho thấy sự lên ngôi của hàng thủ công, mỹ nghệ, các sản phẩm văn hóa-du lịch, qua đó khẳng định tài năng và sự tinh tế của những người con đất Việt giàu sáng tạo.

Đồng thời, đã diễn ra “Hội trại thanh niên với văn hóa cội nguồn” với màn trình diễn văn nghệ quần chúng rất ấn tượng của hơn 40 chi đoàn thanh niên đến từ nhiều miền đất nước.

Th.H.

Tin cùng chuyên mục