Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 50 tuổi: Biến niềm tự hào thành hành động

Sáng 17-9, tọa đàm khoa học “Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang - 50 năm hội tụ và tiếp nối” được tổ chức tại TPHCM. Tham dự chương trình có đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cùng đại diện các cơ quan quản lý, hội văn học nghệ thuật, nhà nghiên cứu, giảng viên và đông đảo nghệ sĩ, sinh viên.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, phát biểu tại tọa đàm Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Nhà hát Trần Hữu Trang sáng 17-9. Ảnh: THANH HIỆP
NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, phát biểu tại tọa đàm Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Nhà hát Trần Hữu Trang sáng 17-9. Ảnh: THANH HIỆP

Qua hơn bốn giờ trao đổi, với 45 tham luận, tọa đàm đã tạo nên một không gian đối thoại cởi mở, khoa học và giàu tâm huyết.

Những thành tựu, giới hạn và bài học qua nửa thế kỷ xây dựng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (1976 - 2026) được nhìn nhận từ nhiều góc độ: quản lý, sáng tác, dàn dựng, biểu diễn, đào tạo, kỹ thuật sân khấu và tiếp cận công chúng.

805997554_1085428734221601_8541278150469954879_n.jpg
Đạo diễn NSƯT Hoa Hạ trao đổi với TS Bùi Thị Hoa (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch) xoay quanh những giải pháp đưa cải lương đi vào hoạt động biểu diễn phục vụ Công nghiệp Văn hóa. Ảnh: THANH HIỆP

Điều có ý nghĩa nhất là tọa đàm không dừng lại ở việc ôn lại một thời vàng son, mà các ý kiến, đề xuất giải pháp hướng đến việc đầu tư sản phẩm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, phục vụ du khách và công chúng trẻ hôm nay.

Từ sự hội tụ của ba dòng lực lượng sau ngày đất nước thống nhất, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã trở thành một đơn vị nghệ thuật đầu đàn, mang trọng trách đại diện cho diện mạo cải lương TPHCM và Nam Bộ. Trọng trách ấy càng lớn khi Nhà hát bước vào giai đoạn mới với yêu cầu bảo tồn phải gắn liền với sáng tạo.

808440326_3362274127412678_334667385965761025_n.jpg
Đội ngũ diễn viên trẻ của Nhà hát Trần Hữu Trang liên tục được đào tạo, bồi dưỡng để có thể đảm đương nhiều vai diễn hay trên sân khấu trong giai đoạn phát triển của đất nước. Ảnh: THANH HIỆP

Nhiều đại biểu cũng đề xuất Nhà hát cần xây dựng chiến lược kịch mục dài hạn; đào tạo lực lượng kế thừa; nuôi dưỡng khán giả trẻ; mở rộng liên kết xã hội hóa; phát triển sân khấu du lịch; số hóa kho tư liệu và hiện đại hóa quản trị. Đổi mới ngôn ngữ dàn dựng hay kết hợp với loại hình nghệ thuật khác phải được thực hiện trên nền tảng tôn trọng bản sắc, để cải lương sáng tạo mà không đánh mất hồn cốt.

Thành công của tọa đàm được đánh giá đã chuyển ký ức thành nguồn lực khoa học, biến niềm tự hào thành trách nhiệm hành động.

806092682_1308155545715467_5640470571472360816_n.jpg
NSƯT Lê Thiện phát biểu tại Tọa đàm khoa học do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức sáng 17-9. Ảnh: THANH HIỆP

Sau 50 năm, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đang đứng trước yêu cầu tiếp nối bằng những tác phẩm mới, tài năng mới và một mối quan hệ bền chặt hơn với công chúng.

Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đã tiếp nhận đề án sân khấu du lịch với màu sắc chủ đạo là cải lương, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và kết hợp mở rộng không gian biểu diễn với các đơn vị xã hội hóa, phối hợp chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Tin cùng chuyên mục