Diễn đàn: Tiết kiệm, ích nước lợi nhà

Tiết kiệm từ việc tổ chức tang tế văn minh

Đối với việc “hậu sự”, cần triệt để tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh. Trước hết bắt đầu từ trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo. Xin nêu ra 4 phương thức, theo mức độ cải tiến từ cách tổ chức tang ma lâu nay:
Tiết kiệm từ việc tổ chức tang tế văn minh

Đối với việc “hậu sự”, cần triệt để tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh. Trước hết bắt đầu từ trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo. Xin nêu ra 4 phương thức, theo mức độ cải tiến từ cách tổ chức tang ma lâu nay:

  • Cải tiến cách tổ chức

Không nên để quá lâu, hạn chế việc kèn trống ồn ào. Cần nghiêm túc thực hiện quy định về thời gian quàn linh cữu (không quá 48 giờ), cũng cần có quy ước về thời gian sử dụng kèn trống, âm nhạc cho phù hợp với từng địa phương, nhất là với các đô thị. Để tiết kiệm đất, nên có quy định của pháp luật về diện tích tối đa cho mỗi phần mộ, để đảm bảo văn minh và giữ quỹ đất phục vụ sản xuất, xây dựng… Bên cạnh đó, cần có quy hoạch khu vực xây dựng nghĩa trang, theo hướng công viên hóa các nghĩa trang. Đồng thời nên mở thêm các nhà tang lễ (nhất là các khu chung cư, với các yêu cầu về diện tích, điều kiện vệ sinh…) và khuyến khích người dân quàn linh cữu tại đây thay vì quàn tại nhà riêng.

  • Hạn chế việc thu phúng điếu

Nên thực hiện tiết kiệm, giản dị trong lễ tang, trong phúng điếu. Việc phúng điếu vòng hoa nên sử dụng vòng hoa luân lưu. Những gia đình khá giả nếu có chấp điếu nên dùng làm từ thiện: tặng quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo… như nhiều gia đình đã làm. Gia đình đạo diễn Huỳnh Phúc Điền tặng 330 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân ung thư gan; gia đình thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh tặng 100 triệu đồng cho quỹ học bổng dành cho trẻ em thiệt thòi; gia đình đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND thành phố, đã tặng hơn 600 triệu đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo...

Hoành tráng đến lãng phí (Trong ảnh: “Thành phố lăng” tại xã Phong Hải,huyện Phong Điền, TT-Huế). Ảnh: Phan Lê
Hoành tráng đến lãng phí (Trong ảnh: “Thành phố lăng” tại xã Phong Hải,huyện Phong Điền, TT-Huế). Ảnh: Phan Lê
  • Thay chôn cất bằng hỏa táng

Hỏa táng có nhiều ưu điểm so với cách chôn cất truyền thống - địa táng, giúp tiết kiệm trong hoàn cảnh nước ta đất hẹp người đông. Tuy vậy, cần có nhiều cơ sở hỏa táng hơn, tổ chức vệ sinh và an toàn hơn. Để khuyến khích người dân hỏa thiêu người chết, cần có những chính sách ưu đãi các cơ sở hỏa táng.

  • Hiến xác cho y học

Hiện nay, nhiều người bệnh cần bộ phận cơ thể để cấy ghép, sinh viên ngành y thiếu xác để thực tập. Vì vậy, nên thực hiện cuộc vận động nhiều người để di chúc hiến tặng nội tạng để cứu người theo các quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện việc hiến xác cho y học. Việc làm này vừa làm giảm sự lãng phí, kéo dài ở các đám tang vừa giúp đỡ cho nhiều người khác.

TRÚC GIANG

Tin cùng chuyên mục