Đường 23, dự án Arista Villas - Ai sẽ bồi thường cho dân?

Việc giải tỏa, đền bù vốn phức tạp, kéo dài bởi người dân và chủ đầu tư thường “đôi co” tính pháp lý, giá cả đền bù. Còn tại dự án Arista Villas (Khu phố 2, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức), đất đã sử dụng làm đường nhưng không ai đền bù cho dân.

Việc giải tỏa, đền bù vốn phức tạp, kéo dài bởi người dân và chủ đầu tư thường “đôi co” tính pháp lý, giá cả đền bù. Còn tại dự án Arista Villas (Khu phố 2, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức), đất đã sử dụng làm đường nhưng không ai đền bù cho dân.

Trong đơn gửi Báo SGGP, ông Nguyễn Thành Hiên ở số 82/45 đường số 2 P. Hiệp Bình Chánh Q. Thủ Đức, trình bày: gia đình có mảnh đất 562 m2 nay đã thành một phần con đường vào dự án Arista Villas (do Công ty cổ phần Sài Gòn Thương tín đầu tư). Vào năm 2010, đơn vị đầu tư đã có biên bản (số 06/BTT) thỏa thuận, để phục vụ cho việc đi lại, thi công dự án, gia đình đồng ý giao mặt bằng và sẽ nhận tiền đền bù khi triển khai thực hiện xây dựng hạ tầng dự án. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành, mảnh đất của gia đình đã được sử dụng làm thành con đường 23, rộng 8m, được trải thảm nhựa nhưng người dân chưa nhận được tiền đền bù.

Bà Trần Thị Hồng Dương, đại diện Công ty cổ phần Sài Gòn Thương tín Thủ Đức cho rằng, đường 23 không nằm trong ranh dự án, là đường công cộng nên từ chối đền bù. Ngược lại, chính quyền địa phương cho rằng đây là trách nhiệm của chủ đầu tư. Ông Hồ Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND P.Hiệp Bình Phước có ý kiến rằng đường 23 là trục đường chính đi vào dự án. Trước đây, đường hẻm 23 chỉ có 4m nay đã mở rộng 8m, vì thế công ty nên có thỏa thuận giải quyết hợp lý.

Đường 23 là đường vào dự án hay đường chung? Chủ đầu tư dự án Arista Villas hay chính quyền địa phương sẽ đền bù cho người dân? Mong rằng UBND quận Thủ Đức sớm làm rõ để có cơ sở giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân. 

NGUYỄN HIỀN

Tin cùng chuyên mục