Bán đảo Triều Tiên

Những ranh giới của sự chia cắt

Hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc Roh-Moo-hyun và phu nhân đi bộ một cách hòa bình vượt qua ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên để tới thăm Bình Nhưỡng sáng 2-10-2007 và dự cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Il đã gây được ấn tượng sâu sắc và được coi là có ý nghĩa lịch sử.
Những ranh giới của sự chia cắt

Hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc Roh-Moo-hyun và phu nhân đi bộ một cách hòa bình vượt qua ranh giới chia cắt bán đảo Triều Tiên để tới thăm Bình Nhưỡng sáng 2-10-2007 và dự cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Il đã gây được ấn tượng sâu sắc và được coi là có ý nghĩa lịch sử.

Nhiều người trên thế giới biết rằng, bán đảo Triều Tiên bị chia cắt là hai quốc gia ở hai miền Bắc, Nam là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Cộng hòa Triều Tiên (Hàn Quốc) từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953. Nhưng cũng ít người trên thế giới biết được những ranh giới thực của sự chia cắt ấy. Đó là ranh giới quân sự (MDL) và cả một bức tường ngăn cách hai miền Bắc, Nam Triều Tiên còn đồ sộ hơn cả bức tường Berlin ở nước Đức trước đây.

  • Ranh giới quân sự

Theo Hiệp định đình chiến năm 1953, bán đảo Triều Tiên tạm thời bị chia làm hai miền bằng đường ranh giới quân sự. Ranh giới quân sự này nằm trên cả đất liền, trên biển, trên không và nằm trong khu phi quân sự ở vĩ tuyến 38. Vùng khu phi quân sự trải rộng 2km về mọi phía tính từ đường ranh giới này.

Những ranh giới của sự chia cắt ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun và phu nhân đi bộ qua ranh giới chia cắt Bắc - Nam Triều Tiên sáng 2-10-2007.

Tuy nhiên, ở ranh giới quân sự lại được bố trí rất nhiều mìn. Dọc ranh giới quân sự ước tính có hàng triệu quả mìn đã cài sẵn nhằm ngăn chặn việc vượt qua biên giới từ hai phía. Được biết, chỉ riêng phía Nam của ranh giới quân sự Bắc – Nam Triều Tiên đã có hơn 1 triệu quả mìn mà quân đội Mỹ và Hàn Quốc bố trí. Còn khu vực phía Bắc cũng được cho là có rất nhiều mìn.

Trên toàn tuyến ranh giới quân sự Bắc - Nam Triều Tiên chỉ có 3 điểm có thể đi qua khi hai bên đồng ý: Đó là khu vực an ninh chung Bàn Môn Điếm (Panmumjom) và hai điểm khác là những nơi kết nối đường sắt và đường bộ qua biên giới. Rất khó để vượt ranh giới quân sự Bắc- Nam Triều Tiên bởi sự canh gác nghiêm ngặt của cả hai bên. Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, người Hàn Quốc thăm Bắc Triều Tiên hay ngược lại, người Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc phải đi bằng máy bay…

Người Hàn Quốc đầu tiên chính thức đi bộ vượt qua ranh giới quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên là ông Chung Ju-young, Chủ tịch danh dự của tập đoàn Hyundai vào ngày 16-6-1998. Lúc đó, ông gửi cho miền Bắc 501 con bò và chính ông trực tiếp dắt bò đi bộ vượt qua ranh giới chia cắt Bắc - Nam Triều Tiên. Tập đoàn Hyundai đã và đang xây dựng, khai thác có hiệu quả khu du lịch nổi tiếng Kumkang ở miền Bắc, mở ra triển vọng tốt đẹp hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên.

  • Bức tường chia cắt Bắc - Nam Triều Tiên

Ít người trên thế giới biết rằng, hai quốc gia trên bán đảo Triều Tiên còn bị chia cắt bằng một bức tường dài, đồ sộ sau cuộc chiến tranh của Mỹ ở đây.

Một đoạn của bức tường chia cắt Bắc - Nam Triều Tiên.

Một đoạn của bức tường chia cắt Bắc - Nam Triều Tiên.

Bức tường biên giới này do Mỹ và Hàn Quốc xây dựng từ năm 1977 trên đất liền theo vĩ tuyến 38 chia cắt bán đảo Triều Tiên theo hiệp định đình chiến 1953 mà các bên liên quan đã ký kết.

Bức tường này dài 240km, nằm dọc ranh giới quân sự Bắc - Nam Triều Tiên. Nó được xây dựng trên những vùng núi và dọc theo những địa điểm là ranh giới chia cắt hai miền ở các con sông Rimjin và sông Hàn.

Đây là một công trình đồ sộ và tốn kém. Bức tường này cao từ 5 đến 8 mét, ở đáy rộng từ 10 đến 19 mét, trên đỉnh dày từ 3 đến 7 mét tùy theo từng đoạn.

Mỹ và Hàn Quốc đã sử dụng hơn 800.000 tấn xi măng, khoảng 200.000 tấn thép và hơn 3,5 triệu mét khối cát, sỏi để xây dựng bức tường này.

Đáng chú ý là, tại Bàn Môn Điếm và ở phía Hàn Quốc, người ta không thể nhìn thấy bức tường này. Bởi khi nhìn bức tường từ phía Nam đã bị một rặng cây xanh che khuất hoặc bức tường đã được “ngụy trang” một cách khéo léo. Vì vậy, người ta chỉ nhìn thấy bức tường từ phía miền Bắc Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc đã tính đến những hiệu ứng tiêu cực nếu người miền Nam nhìn thấy bức tường chia cắt đất nước này.

Với tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã được khởi động, con đường thống nhất hai miền Bắc - Nam của dân tộc Triều Tiên cũng đã được mở ra. Mặc dù con đường đi tới sự thống nhất đất nước còn dài và nhiều khó khăn, nhưng hơn 70 triệu người Triều Tiên ở hai miền Bắc - Nam có quyền hy vọng sẽ dỡ bỏ những ranh giới quân sự và bức tường chia cắt đó.

Nguyễn Khắc Đức
(Tổng hợp từ TTXVN, KBS,
website của Chính phủ CHDCND Triều Tiên)

Tin cùng chuyên mục