“Toàn cảnh điện ảnh Pháp” lần 2 tại Việt Nam

Nữ sứ giả Emmanuelle Béart

Nữ sứ giả Emmanuelle Béart

(SGGP 12G).- “Toàn cảnh điện ảnh Pháp” lần thứ 2 diễn ra từ ngày 20 tới 30-10 tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Hải Phòng, giới thiệu những tác phẩm thuộc nhiều thể loại tiêu biểu của nền điện ảnh Pháp. Nữ diễn viên nổi tiếng Emmanuelle Béart là người dẫn đầu đoàn các nhà chuyên môn Pháp sang tham gia sự kiện giao lưu văn hóa và hợp tác điện ảnh này.

Ngôi sao - Sứ giả

Nữ sứ giả Emmanuelle Béart ảnh 1

Emmanuelle Béart

Béart sinh năm 1963 tại Var (Đông Nam Pháp), trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật (cha là ca sĩ, nhạc sĩ, mẹ là người mẫu, diễn viên điện ảnh). Cô tham gia đóng phim từ năm 8 tuổi. Năm 1980, khi học ở Canada, cô gặp đạo diễn Robert Altman, người khuyến khích cô đến với điện ảnh. Ba năm sau, trở lại Paris, Béart học diễn xuất và bắt đầu đóng phim. Năm 1985, với phim “Un amour interdit” (Tình yêu bị ngăn cấm) của đạo diễn Jean-Pierre Dougnac, cô đoạt giải César (“Oscar” của Pháp) nữ diễn viên triển vọng nhất.

Béart đã tham gia hơn 40 phim truyện và nhiều phim truyền hình, vở diễn ở nhà hát..., trong đó có phim Hollywood “Điệp vụ bất khả thi II” với Tom Cruise. Vai diễn của cô để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng khán giả có lẽ là Manon trong phim “Manon des sources” (Cô gái của những nguồn nước) của đạo diễn Claude Berri, dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Marcel Pagnol. Béart đã đoạt giải César 1987 nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai này. Bạn diễn của cô trong phim, Daniel Auteuil, cũng giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất. Bộ phim gần đây nhất của Béart, “Vinyan” (đạo diễn Fabrice Du Welz), kể về một bà mẹ đi tìm con bị mất tích giữa rừng rậm Thái Lan sau thảm họa sóng thần, vừa được công chiếu tại Pháp hôm 1-10.

Ngoài nghệ thuật, Béart còn tham gia các hoạt động nhân đạo. Đây không phải lần đầu cô đến Việt Nam. Tháng 2-1998, trong vai trò đại sứ (từ 1996 tới 2006) của Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), cô đến thăm Việt Nam với chủ đề giáo dục. Về chuyến đi này, cô còn giữ nhiều kỷ niệm, trong đó có câu chuyện nhỏ cô từng kể với báo chí: “Một em bé 8 tuổi làm lụng ở chợ rụt rè giải thích với tôi rằng em cảm thấy xấu hổ khi đến trường mà không ở nhà phụ cha mẹ kiếm sống, trong khi tôi “phê bình” cha mẹ em! Có những định kiến đã bị phá vỡ như thế. Tôi không ngừng học hỏi được rất nhiều điều”.

“Bom tạ” của Fabien Onteniente

Phim “Disco” là 1 trong 6 phim được trình chiếu trong đợt này. Ba chục năm trước, ban nhạc của Didier (Franck Dubosc đóng) và 2 người bạn của anh từng nổi danh khắp vùng Havre. Giờ Didier thất nghiệp, sống với mẹ. Một ngày, ông bạn Jean-Francois Jackson (Gérard Depardieu đóng) nói với Didier: “Disco đang tái xuất” và cho hay ông sẽ mở một hộp đêm, tổ chức cuộc thi nhảy disco với giải thưởng là chuyến du lịch ở Australia.

Dù đối với Didier, “Disco đã không còn nữa kể từ khi tay trống của Boney M ra đi” nhưng anh tự nhủ đó có thể là cách giúp anh đi thăm cậu con trai nhỏ đang sống với mẹ ở Anh. Didier lại khoác bộ đồ vũ trường, quyết tâm “tái thiết” ban nhạc xưa.

Thời gian đã làm mọi sự đổi thay, bộ ba không còn trẻ trung như trước. Cô giáo dạy múa (Béart đóng) giúp Didier tìm lại vóc dáng ngày nào với sự đôn hậu, khích lệ, không thành kiến của cô. Những bài hát, điệu nhảy sôi động một thời được lồng vào những tình huống hài hước của cuộc sống hiện tại, gợi hoài niệm và niềm lạc quan, đem lại cho khán giả những giây phút sảng khoái.

Bộ phim công chiếu ở Pháp tháng 4 qua, thu hút hơn 2 triệu khán giả, trở thành một trong những phim Pháp ăn khách nhất gần đây. Đạo diễn Fabien Onteniente vốn có “duyên nợ” với âm nhạc. Ông từng là Phó Thư ký Hiệp hội Tác giả, soạn giả và người xuất bản âm nhạc Pháp. Sự nghiệp trong làng giải trí của ông khởi đầu với các chương trình biểu diễn âm nhạc. Ông cũng là tác giả các phim “Camping”, “People”, “3 zéros”....

NGỌC HÀ

Bộ Ngoại giao Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Cơ quan Điện ảnh quốc gia Pháp (Unifrance) và Bộ Văn hóa, Du lịch, Thể thao Việt Nam đồng hỗ trợ tổ chức “Toàn cảnh điện ảnh Pháp” lần 2. Đến Việt Nam, cạnh nữ diễn viên Béart còn có đạo diễn Fabien Onteniente của “Disco”, Phó Chủ tịch tổ chức Unifrance Eric Névé. Có 6 phim mới của Pháp lần đầu tiên giới thiệu ở Việt Nam: “Cash” (“Băng lừa đảo” – hình sự hài, đạo diễn Eric Besnard), “Vilaine” (“Đồng thau lẫn lộn” – hài, đạo diễn Jean-Patrick Benes và Allan Mauduit), “15 ans et demi” (“15 tuổi rưỡi” – hài, đạo diễn Francois  Desagnat và Thomas Sorriaux), “Disco” (“Điệu nhảy disco” – ca nhạc vui, đạo diễn Fabien Onteniente), “Chasseurs de dragons” (“Người đi săn rồng” – hoạt hình, đạo diễn Arthur Qwak và Guillaume Ivernel) và “Les femmes de l’ombre” (“Những người phụ nữ trong bóng khuất” – chiến tranh, phản gián, đạo diễn Jean-Paul Salomé). Khán giả Việt Nam không chỉ được làm quen với những gương mặt mới như Jean Dujardin, Franck Dubosc, Marilou Berry... mà còn được tái ngộ những tên tuổi rất quen thuộc như Daniel Auteuil (15 ans et demi), Jean Reno (Cash), Sophie Marceau (Les femmes de l’ombre), Emmanuelle Béart và Gérard Depardieu (Disco)...

Tin cùng chuyên mục