Trao đổi với lãnh đạo các tỉnh, TP phía Nam về tình hình KT-XH, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Phải thực hiện mọi biện pháp ổn định và nâng cao đời sống nhân dân

Phải thực hiện mọi biện pháp ổn định và nâng cao đời sống nhân dân

(SGGP). – Ngày 13-8, tại TPHCM, Bộ Nội vụ đã tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức về “Phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế” cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, TP phía Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và phát biểu trao đổi với hội nghị.

Phải thực hiện mọi biện pháp ổn định và nâng cao đời sống nhân dân ảnh 1

Công ty Sonion (Khu Công nghệ cao TPHCM) sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu. Ảnh: ĐỨC THÀNH

Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm 2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: đầu tư nước ngoài và trong nước đều tăng, tốc độ giải ngân cũng tăng.

Trong 7 tháng đầu năm cả nước đã thu hút gần 45 tỷ USD, trong khi 20 năm sau đổi mới, chúng ta chỉ thu hút 100 tỷ USD. Điều đó chứng tỏ dù nền kinh tế có khó khăn nhưng các nhà đầu tư đã nhìn thấy chúng ta kiểm soát được tình hình; môi trường đầu tư tốt, có tiềm năng, ngày càng thông thoáng.

Theo Thủ tướng, nếu làm tốt công tác cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng nhanh thì khả năng thu hút đầu tư còn tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, hiện nay cần lựa chọn những ngành nghề để thu hút đầu tư. Thủ tướng chỉ rõ: Các tỉnh phải hết sức chú ý đến việc bảo vệ môi trường, nếu không nhận thức đúng về vấn đề này, chúng ta phải trả giá, mọi nỗ lực về phát triển của cả xã hội sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn. Để thể hiện trách nhiệm với thế hệ mai sau, ngay từ bây giờ Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải vừa kiểm soát những dự án đầu tư mới, vừa cải tạo sắp xếp, xử lý ô nhiễm môi trường đối với những dự án cũ, không thể chấp nhận nước thải từ nhà máy xí nghiệp trực tiếp đổ ra sông mà chưa qua xử lý.

Về tình hình giá cả, nguyên nhân gây ra lạm phát thời gian vừa qua, Thủ tướng nhắc nhở các tỉnh, thành cần nhìn thẳng vào sự thật: Đó là ngoài nguyên nhân khách quan từ bên ngoài, thì những yếu kém nội tại của nền kinh tế đã làm cho nền kinh tế nước ta dễ bị tổn thương trước những biến động bất lợi từ thị trường thế giới. Thực lực của nền kinh tế chưa mạnh, còn chủ quan trong điều hành, năng suất lao động thấp. Nếu chúng ta điều hành hiệu quả hơn, chủ động, sâu sát và kiểm soát thị trường tiền tệ chặt chẽ, khoa học thì sẽ chịu sự tác động bên ngoài ít hơn.

Về tình hình kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm, Thủ tướng lưu ý các tỉnh thành: Phải tháo gỡ mọi khó khăn để duy trì sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu. Những biện pháp thắt chặt tiền tệ là cần thiết để ưu tiên kiềm chế lạm phát nhưng vẫn linh hoạt vốn cho các công trình, dự án quan trọng. Thủ tướng nhấn mạnh: “Các địa phương phải thực hiện tốt việc niêm yết giá bán hàng hóa đồng thời xử lý nghiêm minh các trường hợp đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gây rối loạn thị trường. Tập trung kiểm tra, kiểm soát giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu và tiếp tục giữ ổn định giá điện, than, nước sạch. Việc điều chỉnh giá bán một số hàng hóa khác phải được thực hiện từng bước, có lộ trình và phải tuân theo nguyên tắc thị trường có kiểm soát”.

Thủ tướng chỉ đạo các địa phương: Phải thực hiện mọi biện pháp ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung tháo gỡ về thủ tục nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng cường xuất khẩu, đảm bảo đủ vốn, đủ điện cho sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tốt việc giải ngân vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn cho các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế, không được phân biệt quốc doanh hay ngoài quốc doanh. Chính quyền từng xã phường, thị trấn phải chủ động ngồi lại với doanh nghiệp để tìm hiểu họ có khó khăn gì, không để tình trạng thủ tục hành chính “qua lại” làm trì trệ sản xuất, kinh doanh… 

TR. TOÀN

Tin cùng chuyên mục