Phập phù khả năng tăng thu 4.000 tỷ đồng

Hy vọng tăng thu ngân sách từ 3.000 - 4.000 tỷ đồng vào cuối năm 2018 của Cục Hải quan TPHCM thực sự chưa rõ nét, nhiều khả năng không đạt được. Thông tin này được đại diện Chi cục Hải quan cảng Hiệp Phước và Chi cục Hải quan Khu vực 3 (Cục Hải quan TPHCM) cho biết vào chiều 25-6. 
Trao đổi nhanh với phóng viên Báo SGGP, ông Lý Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cảng Hiệp Phước, cho rằng dự tính tăng thu ngân sách những tháng cuối năm 2018 từ dòng xe sang nhập khẩu ở các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ thực tế vẫn là ẩn số.
Phải đến cuối tháng 6 hoặc sớm nhất là vào giữa tháng 7 này, thông tin chính thức mới được các doanh nghiệp tiết lộ. Trước đó, chia sẻ với báo chí tại một cuộc họp, đại diện Cục Hải quan TPHCM thông tin từ đầu năm đến nay, kim ngạch nhóm ô tô các loại giảm sâu, điều này ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách.
Phập phù khả năng tăng thu 4.000 tỷ đồng ảnh 1 Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước
Cụ thể, 5 tháng đầu năm 2018, thu ngân sách Nhà nước từ mặt hàng ô tô tại Cục Hải quan TPHCM đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, giảm 5.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. 
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụt giảm nguồn thu, theo Cục Hải quan TPHCM, là thuế nhập khẩu xe từ các nước thuộc khu vực ASEAN từ 30% giảm còn 0%; kế đến là việc nhập khẩu xe bị gián đoạn do ảnh hưởng từ Nghị định 116/2017 quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô (có hiệu lực từ 1-1-2018)… 

Tin cùng chuyên mục