Phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên - Huế

Ngày 23-11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên - Huế theo Quyết định 2280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Hệ thống di tích gồm: Nhà lưu niệm Bác Hồ ở đường Mai Thúc Loan, địa điểm Trường Quốc học Huế, Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Dương Nỗ và đình làng Dương Nỗ.

Phát huy giá trị Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên - Huế ảnh 1 Khánh thành công trình chỉnh lý Nhà lưu niệm Bác Hồ và truyền thống Trường Quốc học Huế 
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát, nghiên cứu thực hiện các thủ tục lập quy hoạch tổng thể đối với 4 di tích trên; triển khai Đề án “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên - Huế phục vụ phát triển du lịch”.

Dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế khai mạc triển lãm giới thiệu về hệ thống Di tích quốc gia đặc biệt lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên - Huế chủ đề “Về nơi lưu dấu tuổi thơ Người”, đồng thời khánh thành công trình chỉnh lý Nhà lưu niệm Bác Hồ và truyền thống Trường Quốc học Huế.

Cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 (8-12-1961 - 8-12-2021) với nhiều hoạt động diễn ra, gồm: Tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương gắn với lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn); hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người”, tổ chức chương trình nghệ thuật “Quê hương trong trái tim Người”, triển lãm tranh cổ động tấm lớn với chủ đề kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2021) và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2.

Tin cùng chuyên mục