Phát lộ nhiều hiện vật tại Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ

Ngày 13-1, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này phối hợp với Viện Khảo cổ học vừa có báo cáo sơ bộ kết quả khai quật hào thành phía Đông và Tây Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ.

Một số hiện vật khai quật được tại Thành nhà Hồ

Theo đó, cuộc khai quật được tiến hành từ tháng 10-2019 đến tháng 4-2020, với quy mô khai quật 3.000m2 tại hào thành phía Đông và 4.000m2 tại hào thành phía Tây.

Kết quả bước đầu cho thấy một hệ thống hào nước chạy xung quanh 4 tường thành với chiều rộng 50m - 60m, sâu khoảng 6,8m - 7,2m, chiều dài chưa thể xác định. Kết cấu kiến trúc hào thành 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc được thể hiện với dấu tích bờ kè gia cố hai bên thành hào (kè trong và kè ngoài) bằng đá kích thước nhỏ, vừa và lớp đất sét lẫn nhiều sạn sỏi đầu ruồi (laterite) đầm gia cố bề mặt bờ kè.

Kết quả khai quật cũng cho thấy sự tồn tại một công trường tinh chế đá tại chỗ trước khi đưa lên dựng thành. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng tìm thấy nhiều đá khối kích thước nhỏ, một số vật liệu kiến trúc như gạch chữ nhật, ngói đỏ và hiện vật sành sứ, công cụ sản xuất, sinh hoạt thuộc nhiều giai đoạn kéo dài từ thời Lý đến Trần, Hồ, Lê, Nguyễn...

Tin cùng chuyên mục