
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng quân đội cách mạng ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, Bộ Tư lệnh TPHCM đã chú trọng công tác phát triển Đảng trong lực lượng vũ trang TP nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: XUÂN CƯỜNG
Trẻ hóa đảng viên
Chàng tân binh trẻ Nguyễn Minh Tân, ngụ tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 vừa tốt nghiệp trung cấp quản trị mạng đã tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự (NVQS) đợt 1-2013. Năm nay Tân vừa tròn 20 tuổi nhưng đã có 1 năm tuổi Đảng. Tân tâm sự: “Em sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng nên từ nhỏ đã thấm sâu tinh thần yêu nước. Lớn lên em vừa đi học, vừa tích cực tham gia công tác Đoàn, Đội nên được vinh dự kết nạp vào Đảng từ khá sớm. Trở thành một đảng viên trẻ, em nhận thấy mình cần phải có trách nhiệm với quê hương đất nước nên đã tình nguyện đi bộ đội hải quân góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…”.
Trong đợt giao quân NVQS đợt 1-2013, toàn TP có 2.200 thanh niên lên đường nhập ngũ thì có gần 100 đảng viên tình nguyện đi NVQS, đây là tín hiệu đáng mừng vì số đảng viên tình nguyện nhập ngũ ngày càng tăng so với trước. Những năm trước, quận Tân Bình chỉ có vài đảng viên nhập ngũ, nhưng đến nay đã có hơn 200 đảng viên nhập ngũ, riêng đợt 1-2013 có 13 đảng viên tình nguyện nhập ngũ, có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong gương mẫu.
Để làm tốt công tác phát triển Đảng trong LLVT TP, tại 24 quận huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự địa phương tích cực phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng ngay khi họ còn là học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn TNCS, dân quân tự vệ… Nhờ vậy, nhiều thanh niên vào Đảng khi mới ở lứa tuổi 19, 20. Chàng trai Lương Thanh Tùng, năm nay mới 24 tuổi đời mà đã có tới 5 tuổi Đảng. Tùng vừa hoàn thành NVQS trở về địa phương năm 2012, hiện đang làm cán bộ Ban Chỉ huy quân sự phường 5, quận Tân Bình, bộc bạch: “Em được kết nạp Đảng năm 19 tuổi khi tham gia các phong trào Đoàn ở khu phố. Trở thành đảng viên, em càng ý thức mình phải hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của người thanh niên nên đã tạm gác việc học cao đẳng năm thứ hai để tình nguyện đi bộ đội…”.
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ
Từ khi thực hiện chủ trương gọi đảng viên nhập ngũ đến nay, TP đã tuyển chọn được 2.718 đảng viên, trong đó có nhiều đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng. Bộ Tư lệnh TP đã cử 481 đảng viên đi đào tạo chức danh: tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng và các lớp chuyên môn tại các trường quân sự của Quân khu 7. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp nhận 2.347 đảng viên xuất ngũ và bố trí nguồn cán bộ này vào làm tại các cơ quan, chính quyền cơ sở và ban chỉ huy quân sự; công an phường, xã, thị trấn; các đơn vị dân quân tự vệ, khu phố, ấp và các cơ sở doanh nghiệp. Ngoài ra còn có 1.631 đảng viên xuất ngũ được bố trí vào lực lượng dự bị động viên để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Anh Nguyễn Phát Đạt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Phú Mỹ, quận 7, mới 28 tuổi nhưng đã có 7 năm tuổi Đảng, hiện là một trong những cán bộ có uy tín tại địa phương. Chẳng thế mà hễ có cháy nổ, trộm cướp, giật dọc, gây lộn, đánh nhau, bà con đều đến nhờ Ban Chỉ huy quân sự phường giải quyết. Dù bận rộn nhưng Đạt vẫn cười hiền: “Thôi thì việc nào cũng là việc dân nên cứ có dân gọi là anh em dân phòng chúng tôi có mặt ngay để giải quyết…”.
Ban Chỉ huy quân sự quận 7 cho biết, LLVT quận đã gắn công tác xây dựng Đảng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên đã tạo sức mạnh mới trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và cuộc sống người dân, vì vậy được bà con tin yêu quý mến. Nhiều đảng viên sau khi hoàn thành NVQS trở về địa phương đã trở thành những cán bộ chủ chốt trong bộ máy chính quyền các cấp và phát huy tốt vai trò người đảng viên.
Theo đại tá Huỳnh Văn Hoàng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Củ Chi, những chiến sĩ là đảng viên sau này rời quân ngũ đều phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và là nguồn cán bộ bổ sung cho bộ máy chính quyền, đoàn thể cơ sở.
MINH NGỌC