Quận 7 phát động phong trào thi đua yêu nước với 7 nhóm nhiệm vụ

Sáng 26-3, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Năm 2020, hưởng ứng phong trào thi đua của TPHCM, phong trào thi đua, khen thưởng của quận 7 đã được phát động sôi nổi, rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận.

Quận 7 phát động phong trào thi đua yêu nước với 7 nhóm nhiệm vụ ảnh 1 Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 trên địa bàn quận. Ảnh: THU HƯỜNG

Đối với các phong trào thi đua do Thủ tưởng Chính phủ phát động, quận 7 đã triển khai đạt được nhiều kết quả. Trong đó, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2021, quận 7 đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí nâng cấp sửa chữa các tuyến đường, tuyến hẻm, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường.

UBND quận 7 đã phát động phong trào “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng quận 7 đổi mới - phát triển” giai đoạn 2017-2022 nhằm hưởng hứng phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến tháng 10-2020, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận 7 là 11.527 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là gần 69.000 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, quận 7 đã hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo theo tiêu chí TPHCM giai đoạn 2019-2020.

Trong năm 2020, với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận 7 đã tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Quận 7 phát động phong trào thi đua yêu nước với 7 nhóm nhiệm vụ ảnh 2 Lãnh đạo quận 7 ký cam kết với các khối thi đua. Ảnh: THU HƯỜNG

Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế do quận quản lý ước đạt hơn 59.000 tỷ đồng (tăng 2,2% so với năm 2019), tổng doanh thu ngành thương mại - dịch vụ ước đạt gần 199.000 tỷ đồng (tăng 4,4% so với năm 2019). Năm 2020, quận đã hoàn thành đưa vào sử dụng 6 hẻm, nâng cấp 5 cửa xả, khắc phục 78/106 điểm ngập trên địa bàn; hoàn tất công tác chuyển hóa 49/49 điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tác giao thông, kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường.

Về cải cách hành chính, năm 2020, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của quận 7 đạt 99,8%; triển khai cung cấp 76/198 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Công tác khen thưởng được các cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên, theo chuyên đề và đột xuất, đúng quy định, đã động viên được tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 trên toàn địa bàn quận với 7 nhóm nhiệm vụ.

Cụ thể, quận tập trung thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý gắn với việc thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Trong đó, tập trung cải cách hành chính; tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đâu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Quận 7 phát động phong trào thi đua yêu nước với 7 nhóm nhiệm vụ ảnh 3 Phó Trưởng ban  Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM Ngô Thị Hoàng Các, Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh chúc mừng 2 cá nhận được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: THU HƯỜNG

Quận 7 cũng tập trung kiểm soát tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển kinh tế; phát động phong trào thi đua thực hiện nâng cấp, mở rộng hẻm trên địa bàn quận với phương châm “Quận làm đường, phường làm hẻm”. Cùng với đó, thi đua triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026…

* Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho ông Phạm Hòa Tuấn, Phó Chánh văn phòng HĐND - UBND quận 7; ông Nguyễn Lưu Vĩnh Phú, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận 7, đã có thành tích trong công tác từ năm 2015-2019 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, 5 trường học được UBND TPHCM trao tặng Cờ thi đua năm học 2019-2020; 3 cá nhân được Chủ tịch UBND TPHCM công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp TP. Ngoài ra, Chủ tịch UBND quận 7 cũng công nhận danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến cho 93 tập thể. 

Tin cùng chuyên mục