Các tỉnh, thành phía Nam

Sắp chặn đứng bệnh vàng lùn- lùn xoắn lá trên lúa

  • Diện tích lúa nhiễm rầy nâu giảm gần 29.000 ha

Chiều 1-12, TS Mai Thành Phụng, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá (VL-LXL), cho biết: Công tác phòng chống dịch bệnh đang phát huy hiệu quả rất tốt. Diện tích lúa bị nhiễm rầy nâu giảm nhanh chóng. Bệnh VL-LXL gần như được chặn đứng sau thời gian đồng loạt ra quân ở tất cả tỉnh thành phía Nam.

Đến ngày 1-12, các tỉnh thành phía nam có 53.909,7 ha lúa bị nhiễm rầy nâu, giảm 28.784 ha so với tuần trước. Trong số này ĐBSCL 41.853,7 ha, giảm 18.857 ha, mật số rầy trung bình từ 1.000-2000 con/m2. Miền Đông Nam bộ có 12.106 ha lúa bị nhiễm rầy nâu, giảm 9.927 ha, mật số 500-2.000 con/m2.

Trên lúa thu đông và lúa mùa hiện có 51.965,8 ha bị VL-LXL, giảm 5.776 ha so với tuần trước. Trong đó, ĐBSCL là 47.056 ha, giảm 4.410 ha. Đáng chú ý là diện tích lúa bị bệnh VL-LXL mới phát sinh rất thấp, các tỉnh thành phía Nam chỉ có 638 ha (ĐBSCL 632 ha). Trong tuần, có 6.313 ha lúa bệnh VL-LXL được tiêu hủy. Theo báo cáo mới nhất, đến ngày 1-12, ĐBSCL đã xuống giống gần 400.000 ha lúa đông xuân; đáng mừng là diện tích nhiễm bệnh VL-LXL chưa tới 5%, tương đương 8.548 ha. 

Theo Trung tâm khuyến nông Quốc gia, tới nay tất cả tỉnh thành phía Nam đều ra quân đồng loạt phòng chống dịch rầy nâu, VL-LXL. Hệ thống bẫy đèn được lắp đặt đầy đủ và phát huy hiệu quả rất tốât trong việc gieo xạ né rầy. ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân tập trung xuống giống đợt 1 trong khoảng thời gian từ 15-11 đến 5-12. Tới nay diện tích xuống giống an toàn gần 100.000 ha, 50% diện tích.

Tuy nhiên, TS Mai Thành Phụng lưu ý, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm. Chính quyền các địa phương, nông dân và ngành nông nghiệp không thể lơ là, chủ quan. Dự báo từ ngày 20 đến 30-12 sẽ có đợt rầy di trú lớn thứ 2. Đây cũng là thời điểm nông dân tập trung xuống giống đồng loạt, dứt điểm vụ đông xuân.

B.Đ.-C.P.

Tin cùng chuyên mục