Sắp có 21 chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước

Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, dự kiến sẽ có 21 chuyến bay chở công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong khoảng thời gian từ ngày 18-5 đến ngày 15-6.
Tuân thủ phòng dịch trên các chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước
Tuân thủ phòng dịch trên các chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước
Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, dự kiến sẽ có 21 chuyến bay chở công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong khoảng thời gian từ ngày 18-5 đến ngày 15-6. Trong đó, hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines thực hiện 14 chuyến, Vietjet thực hiện 5 chuyến, Bamboo thực hiện 2 chuyến.
Cụ thể, từ nay đến hết tháng 5 sẽ có 12 chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước, bao gồm:
1 chuyến bay chở công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước do Vietnam Airlines thực hiện vào ngày 18-5.
1 chuyến bay từ Ấn Độ về nước do Vietnam Airlines thực hiện vào ngày 19-5.
1 chuyến bay từ Myanmar về nước do Vietjet thực hiện vào ngày 21-5.
1 chuyến bay từ Hà Lan về nước do Vietnam Airlines thực hiện vào ngày 23-5.
2 chuyến bay từ Đài Loan về nước, trong đó 1 chuyến do Vietnam Airlines thực hiện, 1 chuyến do Vietjet thực hiện vào ngày 25-5.
2 chuyến bay từ Hàn Quốc về nước, trong đó 1 chuyến do Vietnam Airlines thực hiện, 1 chuyến do Vietjet thực hiện vào ngày 27-5.
3 chuyến bay từ Singapore về nước, do Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo mỗi hãng một chuyến vào ngày 29-5.
1 chuyến bay từ Anh về nước do Vietnam Airlines thực hiện vào ngày 31-5.
Tiếp theo đó, trong tháng 6, sẽ có 9 chuyến bay chở công dân Việt Nam về nước, bao gồm:
1 chuyến bay từ Úc và một chuyến bay từ New Zealand do Vietnam Airlines thực hiện vào ngày 1-6.
1 chuyến bay từ Nhật Bản về nước, trong đó 1 chuyến do Vietnam Airlines thực hiện, 1 chuyến do Vietjet thực hiện vào ngày 3-6.
1 chuyến bay từ Phần Lan, Thuỵ Điển về nước  do Vietnam Airlines thực hiện vào ngày 5-6.
Mỗi nước 1 chuyến bay từ Canada, Angola, Kuwait, Mỹ về nước do Vietnam Airlines thực hiện lần lượt vào các ngày 7, 11, 13 và 15-6.
Phương án khai thác các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước vì những lý do đặc biệt đã được thông báo đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao để phối hợp thực hiện.

Tin cùng chuyên mục