Sẽ tiếp tục quan trắc sau vụ cây cối, hoa màu khô héo gần Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất

Sáng ngày 10-12, UBND huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Thuận, BQL KKT Dung Quất và các KCN và các ban, ngành tổ chức họp dân công bố thông tin hiện tượng cây cối, hoa màu khô héo, vàng lá bất thường gần khu vực Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất.

Ông Nguyễn Tường Chuẩn, Phó Phòng TN-MT huyện Bình Sơn, đọc qua báo cáo kết quả lấy mẫu quan trắc đánh giá chất lượng môi trường liên quan đến hiện tượng cây cối, hoa màu khô héo, vàng lá bất thường gần khu vực Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất.

Theo đó, ngày 28-11, UBND huyện Bình Sơn sau khi nhận được thông tin đã lập tức tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường vụ việc tại đội 13, thôn Thuận Phước và KDC số 4, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, các đơn vị chức năng phối hợp Trung tâm kỹ thuật quan trắc môi trường Dung Quất lấy mẫu (đất, nước, không khí) để đánh giá chất lượng môi trường tại khu vực xảy ra hiện tượng trên. Đoàn đã tổ chức lấy 4 mẫu đất vào chiều ngày 28-11, 2 mẫu không khí, mẫu nước mặt.

Kết quả các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất, không khí và nước mặt.

Sẽ tiếp tục quan trắc sau vụ cây cối, hoa màu khô héo gần Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất ảnh 1 Ông Nguyễn Tường Chuẩn, Phó Phòng TN-MT huyện Bình Sơn đọc báo cáo về kết quả quan trắc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo báo cáo: “Với kết quả quan trắc như trên, chưa có thể nhận định được nguyên nhân xảy ra hiện tượng cây cối, hoa màu khô héo, vàng lá bất thường gần khu vực Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất”.

Do đó, để có thể nhận định nguyên nhân một cách khách quan và toàn diện về nhiều mặt, đánh giá nguyên nhân cơ bản nhất làm cơ sở giải quyết vụ việc một cách triệt để. UBND huyện Bình Sơn kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để thẩm tra, xác minh, xác định nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng bất thường nêu trên. Đồng thời đề nghị đơn vị chức năng điều tra độc lập về sự việc cây vàng héo, rụng lá bất thường để kết luận rõ nguyên nhân, đặc biệt là lĩnh vực chuyên ngành trồng trọt hoặc chuyên ngành điều tra.

Sẽ tiếp tục quan trắc sau vụ cây cối, hoa màu khô héo gần Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất ảnh 2 Kết quả quan trắc theo báo cáo UBND huyện Bình Sơn 

Ông Lý Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết, huyện Bình Sơn đã có đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng với Trung tâm quan trắc môi trường của Bộ TN-MT làm việc, quan trắc, giải quyết cho người dân trước hiện tượng cây vàng héo, rụng lá bất thường.

Người dân xã Bình Thuận sau khi nghe báo cáo, đã có nhiều ý kiến. Ông Lê Quang Hải cho biết: “Các cấp thẩm quyền cần xác định sớm nguyên nhân, ai là người có trách nhiệm giải quyết cho bà con. Chúng tôi sống nhờ ruộng mà ruộng đã bị thu hồi, san lấp, giờ bà con sống chỉ nhờ cây cối, hoa màu, rau xanh mà giờ cũng bị héo, rụng lá, khô cây”.

Còn bà Ngô Thị Hiền cho rằng: “Cần phải tiếp tục đền bù thiệt hại cây cối, dân trồng cây 5-7 năm mơi thu mà giờ cây rụng lá, héo khô”.

Sẽ tiếp tục quan trắc sau vụ cây cối, hoa màu khô héo gần Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất ảnh 3 Người dân tiếp tục có ý kiến về vấn đề cây, hoa màu chết héo, vàng, rụng lá. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Hà Đức Thắng, Phó Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi nói rằng, BQL đã liên hệ Cục Bảo vệ Môi trường miền Trung và Tây Nguyên, sắp tới sẽ vào làm việc theo lộ trình, quan trắc liên tục thì số liệu môi trường sẽ chính xác hơn và điều chỉnh ngay. “Số liệu quan trắc trên chỉ đúng tại ngày 28-11, còn trước và sau đó thì phải có thời gian cho phép để quan trắc” - Ông Thắng nói. Đồng thời, trong tuần này, BQL sẽ thực hiện kiểm kê toàn bộ khu vực vùng có hiện tượng cây héo khô, vàng, rụng lá.

Sẽ tiếp tục quan trắc sau vụ cây cối, hoa màu khô héo gần Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất ảnh 4 Cây cối bị rụng lá, khô héo xung quanh Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngoài các vấn đề nêu trên, UBND huyện Bình Sơn cũng làm việc về tái định cư cho người dân nằm trong vùng mở rộng dự án Khu Liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất nằm phía xã Bình Thuận, diện tích 115ha, 352 hộ dân bị ảnh hưởng di dời.

Ông Lý Thọ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, thông tin về hướng giải quyết sau cuộc họp ngày 2-12 tại UBND tỉnh Quảng Ngãi để người dân nắm bắt, tuy nhiên, ông cũng cho biết, nội dung này vẫn chưa có văn bản chính thức hướng dẫn cụ thể. Theo ông, có 2 vấn đề mà huyện Bình Sơn kiến nghị lên tỉnh là việc di dời tái định cư cho 352 hộ dân và di dời 600 ngôi mộ nằm trong vùng mở rộng dự án.

Sẽ tiếp tục quan trắc sau vụ cây cối, hoa màu khô héo gần Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất ảnh 5 Đại diện UBND huyện Bình Sơn, xã Bình Thuận, các ban, ngành họp dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Việc ưu tiên là giải quyết cho 88 hộ dân nằm kề cận bên Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất. BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có thể dẫn người dân đi xem 11 khu dân cư còn dư đất để người dân chọn vị trí định cư. Nếu người dân không muốn nhận đất hoặc chưa vào ở thì UBND huyện kiến nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, mức thuê 1,5 triệu/tháng, tuy nhiên, con số này vẫn thấp, do vậy huyện Bình Sơn đã kiến nghị nâng tiền hỗ trợ thuê nhà lên cho người dân và vẫn chưa có kết luận chính thức về việc này.

Đối với vị trí tái định cư, vẫn chưa có quyết sách nào về vị trí tái định cư được chọn để di dời. Người dân vẫn mong muốn di dời vào dự án khu đô thị Vạn Tường, xã Bình Hải.

Trước mắt, ông Lý Thọ cho biết: “Ban thường vụ Huyện ủy Bình Sơn sẽ thành lập ngay một tổ công tác huyện xuống cùng ở, cùng làm với bà con”.

Tin cùng chuyên mục