Tăng giá điện khi EVN lãi lớn là bất hợp lý

Đọc bài “Cần xem xét trách nhiệm xã hội của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 21-10, tôi đồng tình với ý kiến của các đại biểu Quốc hội khi cho rằng việc EVN xin trích 1.002 tỷ đồng để thưởng cho CB-CNVC ngành điện trong thời điểm này là không thuyết phục và rất phản cảm! Các đại biểu Quốc hội cũng lên tiếng yêu cầu ngành điện nên chia sẻ với dân trong lúc nền kinh tế trong và ngoài nước đang gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người dân không khỏi băn khoăn vì sao khi báo cáo với cấp trên thì EVN bảo là kinh doanh điện có lãi tới 2.700 tỷ đồng, nhưng khi thông báo với người dân thì EVN lại bảo bị lỗ hàng ngàn tỷ đồng và kiến nghị Chính phủ cho phép tăng giá điện để bù lỗ? EVN còn từ chối triển khai dự án điện nhưng lại đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng các khu du lịch!?

Rõ ràng, trong lúc Chính phủ đang vận động toàn dân “thắt lưng buộc bụng” để cùng chống “cơn bão giá”, việc EVN đòi tăng giá điện là cố tình làm ngơ trước những khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, EVN bán điện cho hơn 10 triệu khách hàng còn theo kiểu “ban ơn”, muốn cho điện thì cho, muốn cắt điện thì cắt, vì vậy mới có cảnh điện đóm chập chờn khiến nhiều doanh nghiệp không thể chủ động sản xuất, kinh doanh.

Còn bây giờ, khi đòi tăng giá điện, EVN không chỉ đã “té nước theo mưa” trong cơn bão giá mà còn đi ngược lại với mục đích bình ổn giá của Chính phủ. Bởi khi điện tăng giá thì hàng loạt các mặt hàng chiến lược khác như xăng dầu, sắt thép, xi măng, cao su, nhựa… cũng sẽ tăng giá theo, và cơn bão giá sẽ bị đẩy lên cấp độ cao hơn…

Theo tôi, Chính phủ và các bộ ngành có liên quan không nên cho phép EVN tăng giá điện và yêu cầu EVN dùng hàng ngàn tỷ đồng tiền lãi đầu tư xây dựng các dự án điện đang thực hiện dở dang để góp phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sản xuất, sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Quỳnh Mai (TPHCM)

Tin cùng chuyên mục